Đôi vợ chồng Hoa Kỳ được bổ nhiệm vào Hội Đồng Giáo Hoàng về gia đình
Vatican, ngày 24/5/2007 (Zenit) – ĐGH Bênêđictô XVI đã bổ nhiệm ông Carl Anderson, Hiệp Sĩ cao cấp nhất của Hội Hiệp Sĩ Columbus và phu nhân của ông là bà Dorian Louansbury Anderson, làm thành viên của Hội Đồng Giáo Hoàng về Gia đình.
Ông Carl Anderson đồng thời cũng là thành viên của Hội Đồng Giáo Hoàng về Giáo dân, kiêm nhiệm chức cố vấn cho Hội Đồng Giáo Hoàng về Gia đình, cho Hội Đồng Giáo Hoàng về Công lý và Hòa Bình và Hội Đồng Giáo Hoàng về Truyền thông xã hội.
Ông còn nắm giữ chứa phó viện trưởng của học viện Gioan-Phaolô II về hôn nhân và gia đình ở thủ đô Washington, D.C.
Vào năm 1998, Đức cố GH Gioan-Phaolô II đã bổ nhiệm ông làm thành viên của Giáo Hoàng Học Viện về Sự Sống. Ông cũng là người giáo dân duy nhất đến từ Bắc Mỹ để tham dự vối tư cách là người dự thính của Thượng Hội Đồng Giám Mục Châu Mỹ La Tinh vào tháng 10.2001 và tháng 10 năm 2005.
Anderson đã mãn khóa phân khoa triết học của đại học Seattle và phân khoa luật của đại học Denver.
Vatican, ngày 24/5/2007 (Zenit) – ĐGH Bênêđictô XVI đã bổ nhiệm ông Carl Anderson, Hiệp Sĩ cao cấp nhất của Hội Hiệp Sĩ Columbus và phu nhân của ông là bà Dorian Louansbury Anderson, làm thành viên của Hội Đồng Giáo Hoàng về Gia đình.
Ông Carl Anderson đồng thời cũng là thành viên của Hội Đồng Giáo Hoàng về Giáo dân, kiêm nhiệm chức cố vấn cho Hội Đồng Giáo Hoàng về Gia đình, cho Hội Đồng Giáo Hoàng về Công lý và Hòa Bình và Hội Đồng Giáo Hoàng về Truyền thông xã hội.
Ông còn nắm giữ chứa phó viện trưởng của học viện Gioan-Phaolô II về hôn nhân và gia đình ở thủ đô Washington, D.C.
Vào năm 1998, Đức cố GH Gioan-Phaolô II đã bổ nhiệm ông làm thành viên của Giáo Hoàng Học Viện về Sự Sống. Ông cũng là người giáo dân duy nhất đến từ Bắc Mỹ để tham dự vối tư cách là người dự thính của Thượng Hội Đồng Giám Mục Châu Mỹ La Tinh vào tháng 10.2001 và tháng 10 năm 2005.
Anderson đã mãn khóa phân khoa triết học của đại học Seattle và phân khoa luật của đại học Denver.