NGÀY THI GIÁO LÝ KINH THÁNH - GIÁO XỨ ĐỒNG BÀO (KẺ BÈO)
Giáo xứ Đồng Bào là một giáo xứ có tinh thần hiếu học: về văn hoá cũng như về giáo lý, kinh bổn, Kinh Thánh.
Bề trên Giáo phận đã phát động học Kinh Thánh và kinh sáng tối ngày thường trong toàn Giáo phận, năm 2007 học Tin Mừng theo thánh Luca. Giáo xứ Đồng Bào dưới sự hướng dẫn tận tình của Cha Antôn Tạ Hữu Phương, giáo xứ đã tổ chức học theo các giới các hội, từ các cháu thiếu nhi thánh thể (TNTT) đến các cụ già. Bước vào mùa chay năm nay giáo xứ đã phát động phong trào học Kinh Thánh. Trong khắp giáo xứ các buổi tối từng nhóm, từng nhóm học, đọc râm ran. Bà con giáo dân làm nông nghiệp rất bận rộn công việc đồng áng, mùa cấy, mùa gặt, mọi người phải ra đồng, tối về họ tranh thủ học, có khi học đến 11 giờ đêm, thậm trí những ngày chuẩn bị thi có người học đến 12, 1 giờ sáng. Chưa nói đến kết quả học tập, mới chỉ nói đến tinh thần học đã thấy được phong trào học giáo lý Kinh Thánh của giáo xứ Đồng Bào rất mạnh.
Ngày 9 tháng 7 năm 2007, giáo xứ đã tổ chức thi giáo lý Kinh Thánh, vào lúc 7 giờ sáng cha Antôn đã đọc lời khai mạc ngày thi của giáo xứ được bắt đầu, sau lời khai mạc của cha xứ, ban giám khảo đọc thể lệ cuộc thi, bóc và công bố đề thi, các đội lên bốc số thứ tự, đội nào bốc số 1 thì lên thi đầu tiên và lần lượt. Các tổ lên thi cử đại diện bốc đề, mỗi đề có 5 câu hỏi, trong đó có 3 câu Kinh Thánh và 2 kinh sáng tối ngày thường, nghe ban giám khảo đọc câu hỏi hai lần sau đó được thảo luận trong vòng 1 phút, hết 1 phút phải trả lời.
Về tinh thần, mọi người thành viên đi thi tinh thần đều phấn chấn, hăng hái bước vào phòng thi rất tự tin. Về hình thức, người viết thấy, mọi người đi thi đã chuẩn bị chu đáo. Nam mặc quần xanh, áo sơmi trắng, nữ mặc áo dài truyền thống, các cháu (TNTT) thì quàng khăn. Các lớp được xếp hàng đi từ cuối phòng thi lên và đi thành hai hàng đều nhau.
Kết thúc buổi thi giáo lý Kinh Thánh cha quản xứ dâng thánh lễ tạ ơn Chúa vì Ngài đã ban muôn ngàn ơn phúc và cho buổi thi giáo lý được thành công tốt đẹp, cùng cầu nguyện cho cha cố Phêrô Nguyễn Hữu Đề nhân ngày giỗ của ngài. Sau thánh lễ cha Antôn phát phần thưởng cho các đội tham gia thi tập thể và cá nhân. Sau khi công bố kết quả mọi người đều bằng lòng với những gì mình làm được, mặc dù có những đội, những cá nhân kết quả thi không được cao nhưng họ đều vui vẻ.
Qua những điều đã nói trên, người viết nhận thấy, mặc dù kết quả thi không được cao lắm, nhưng thấy được tinh thần học hỏi giáo lý Kinh Thánh của giáo xứ Đồng Bào thì quả là đáng phải ghi nhận. Hy vọng rằng mọi người luôn phát huy được tinh thần đó. Nhờ ơn Chúa giúp những lần tiếp theo kết quả học tập sẽ được như ý muốn.
Giáo xứ Đồng Bào là một giáo xứ có tinh thần hiếu học: về văn hoá cũng như về giáo lý, kinh bổn, Kinh Thánh.
Bề trên Giáo phận đã phát động học Kinh Thánh và kinh sáng tối ngày thường trong toàn Giáo phận, năm 2007 học Tin Mừng theo thánh Luca. Giáo xứ Đồng Bào dưới sự hướng dẫn tận tình của Cha Antôn Tạ Hữu Phương, giáo xứ đã tổ chức học theo các giới các hội, từ các cháu thiếu nhi thánh thể (TNTT) đến các cụ già. Bước vào mùa chay năm nay giáo xứ đã phát động phong trào học Kinh Thánh. Trong khắp giáo xứ các buổi tối từng nhóm, từng nhóm học, đọc râm ran. Bà con giáo dân làm nông nghiệp rất bận rộn công việc đồng áng, mùa cấy, mùa gặt, mọi người phải ra đồng, tối về họ tranh thủ học, có khi học đến 11 giờ đêm, thậm trí những ngày chuẩn bị thi có người học đến 12, 1 giờ sáng. Chưa nói đến kết quả học tập, mới chỉ nói đến tinh thần học đã thấy được phong trào học giáo lý Kinh Thánh của giáo xứ Đồng Bào rất mạnh.
Ngày 9 tháng 7 năm 2007, giáo xứ đã tổ chức thi giáo lý Kinh Thánh, vào lúc 7 giờ sáng cha Antôn đã đọc lời khai mạc ngày thi của giáo xứ được bắt đầu, sau lời khai mạc của cha xứ, ban giám khảo đọc thể lệ cuộc thi, bóc và công bố đề thi, các đội lên bốc số thứ tự, đội nào bốc số 1 thì lên thi đầu tiên và lần lượt. Các tổ lên thi cử đại diện bốc đề, mỗi đề có 5 câu hỏi, trong đó có 3 câu Kinh Thánh và 2 kinh sáng tối ngày thường, nghe ban giám khảo đọc câu hỏi hai lần sau đó được thảo luận trong vòng 1 phút, hết 1 phút phải trả lời.
Về tinh thần, mọi người thành viên đi thi tinh thần đều phấn chấn, hăng hái bước vào phòng thi rất tự tin. Về hình thức, người viết thấy, mọi người đi thi đã chuẩn bị chu đáo. Nam mặc quần xanh, áo sơmi trắng, nữ mặc áo dài truyền thống, các cháu (TNTT) thì quàng khăn. Các lớp được xếp hàng đi từ cuối phòng thi lên và đi thành hai hàng đều nhau.
Kết thúc buổi thi giáo lý Kinh Thánh cha quản xứ dâng thánh lễ tạ ơn Chúa vì Ngài đã ban muôn ngàn ơn phúc và cho buổi thi giáo lý được thành công tốt đẹp, cùng cầu nguyện cho cha cố Phêrô Nguyễn Hữu Đề nhân ngày giỗ của ngài. Sau thánh lễ cha Antôn phát phần thưởng cho các đội tham gia thi tập thể và cá nhân. Sau khi công bố kết quả mọi người đều bằng lòng với những gì mình làm được, mặc dù có những đội, những cá nhân kết quả thi không được cao nhưng họ đều vui vẻ.
Qua những điều đã nói trên, người viết nhận thấy, mặc dù kết quả thi không được cao lắm, nhưng thấy được tinh thần học hỏi giáo lý Kinh Thánh của giáo xứ Đồng Bào thì quả là đáng phải ghi nhận. Hy vọng rằng mọi người luôn phát huy được tinh thần đó. Nhờ ơn Chúa giúp những lần tiếp theo kết quả học tập sẽ được như ý muốn.