WASHINGTON DC – Trong một văn thư đề ngày 30/07/2007 được gửi tới tất cả các Vị Giám Mục Hoa Kỳ, do Đức ông David J. Malloy, STD, là Tổng thư ký của Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ ký tên, thông báo cho các giám mục Hoa Kỳ về trường hợp liên quan tới 2 linh mục Việt Nam là: LM Giuse Nguyễn Tiến Khoa (giáo phận Vĩnh Long) và LM Augustinô Nguyễn (Huy) Tưởng (giáo phận Cần Thơ). Trong văn thư có viết như sau:

Giáo phận Colorado Springs đã báo cáo cho Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ về những điều quan tâm liên quan tới hai linh mục nêu trên, mà cho đến thời gian gần đây đã phục vụ trong giáo phận này. LM Giuse Nguyễn Tiến Khoa trình diện cho giáo phận mình hiện là linh mục trong tình trạng tốt, nhưng giáo phận đã điều tra và thấy rằng những tài liệu có liên quan là những tài liệu được làm giả, và rồi Đức Giám Mục của Cha Khoa ở Việt Nam cho biết Cha Khoa đã vắng mặt khỏi giáo phận của mình mà không có phép giám mục. LM Khoa đã rời giáo phận Colorado Springs và nay đi đâu hay ở đâu thì không biết nữa. LM Augustinô Nguyễn Tưởng là một linh mục thuộc giáo phận Cần Thơ, Việt Nam, và cũng đã từng phục vụ trong giáo phận Colorado Springs. Giáo phận cho rằng có lý do để tin là Cha Tưởng là người đồng lõa trong các hành động của Cha Khoa và Đức giám mục Colorado Springs đã rút các năng quyền linh mục của Cha Tưởng. Hiện nay Cha Tưởng đi đâu và ở đâu chúng tôi cũng không được biết.”

Dưới đây là phóng ảnh nguyên văn ghi nhận của Văn Phòng Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ gửi tất cả các Giám Mục Hoa Kỳ: