CASTEL GANDOLFO, Italy 19/08/07 – Nguồn tin của thông tấn xã AP cho biết trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chúa Nhật với khách hành hương, Đức Thánh Cha Bênêđictô loan báo là Ngài sẽ đặc cử đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh sang Peru để ủy lạo những nạn nhân trong vụ động đất xảy ra vào ngày 15 tháng 8 vừa qua

Từ nơi nghỉ hè Castel Gandolfo, ĐGH nói với khách hành hương: “Trong những ngày qua chúng tôi luôn luôn nghĩ tới và cầu nguyện cho các nạn nhân trong vụ đồng đất tại Peru”

ĐGH nói tiếp: “Đối với những người chết, cha cầu nguyện cho họ được nghỉ yên trong Chúa và đối với những người bị thương cha cầu nguyện cho họ được mau bình phục. Tất cả những người đang sống trong điều kiện khổ sở, Cha bảo đảm với họ rằng tất cả Giáo Hội tưởng nhớ đến họ với tất cả tinh thần cũng như tương trợ vật chất”

Đức Hồng Y Tarcisio Bertone, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh trước đây đã dự định đi thăm Peru thì trong vài ngày nữa Ngài sẽ đại diện ĐGH thăm Peru để biểu lộ tình thần quan tâm của Tòa Thánh đối với nhân dân Peru sau vụ động đất.

ĐTC nói với khách hành hươngi “ĐHY đến để thay thế Cha ủy lạo các nạn nhân và đem theo sự trợ giúp cụ thể của Tòa Thánh.”

ĐTC không nói Tòa Thánh sẽ trợ giúp bao nhiêu nhưng bất cứ nơi nào trên thế giới có thiên tai xãy ra, Tòa Thánh đều mau mắn gửi tiền trợ giúp.