HẢI PHÒNG -- Comitium được thành lập từ ngày 21-04-2006, dưới sự quan tâm của Đức Giám mục Giáo phận Hải Phòng Giuse Vũ Văn Thiên, Cha linh giám Comitium Gioan Baotixita Vũ Văn Kiện, cùng với sự cộng tác nhiệt tình của anh chị em trong Comitium Hải Phòng.

Hiện nay Comitium Hải Phòng điều hành hai Giáo Phận là Hải Phòng và Thái Bình.

Ban quản trị hiện tại
- Trưởng Hội Đồng: Gioan Baotixita Đinh Quang Số
- Phó : Đa minh Hoàng Phú Sơn
- Thư ký: Giuse Khổng Minh Sơn
- Phụ tá Thư ký: Anna Hoàng Thị Hương
- Thủ Quỹ: Maria Lê Thị Thơm
- Phụ tá Thủ Quỹ: Giuse Nguyễn Tòng Quảng
Comitium Hải Phòng quản trị 5 hội đồng Curiae.
-Curiae Hải Phòng -Curiae Thuỷ Nguyên
-Curiae Thanh Miện -Curiae Kẻ Sặt
-Curiae Thái Bình

Số hội viên Legio là 1022 thành viên số hoạt động là 586 và tán trợ 436 ( cầu nguyện cho công việc Legio)

Hoạt động của Legio Mariae Hải phòng

Công việc truyền giáo: Anh chị em đã đến với thăm các gia đình không Công Giáo cũng như các gia đình Công Giáo khô khan, những gia đình di dân, những gia đình bất hoà, động viên thăm hỏi và chia sẻ giúp đỡ về Giáo lý, tổ chức các lớp dạy Giáo lý trẻ em, Tân tòng, Hôn nhân…

* Công việc bác ái: Anh chị em đến thăm hỏi các bệnh nhân tại bệnh viện, các gia đình nghèo khó, các em mồ côi, người già neo đơn, người bị bệnh HIV, Sida, Phong cùi, vùng đồng bào bị bão lụt, các gia đình có người qua đời..

* Đời sống thiêng liêng : Anh chị em đã có những thánh lễ dâng mình trong năm, những buổi cầu nguyện chung trong tuần, Chầu Thánh Thể trong tuần và trong tháng, cầu nguyện liên gia cầu nguyện trong các gia đình có đám tang, nguyện giỗ…

Kết Quả
Giúp cho 220 em nhỏ lãnh nhận Bí tích Thanh tẩy, 57 người lớn được Thánh Tẩy, 27 người bỏ Đạo trở lại, Xây dựng 5 nhóm chuyên chăm sóc kẻ liệt, tháo gỡ hôn phối 57 cặp vợ chồng, giải hoà các gia đình có nguy cơ tan vỡ 27 gia đình, động viên 250 người tham gia vào các hội đoàn trong giáo xứ…

Trong Thánh Lễ Truyền Tin (Acies) Đức Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên đã nhấn mạnh đến thành quả công việc của anh chị em Legio Mariae Hải phòng Ngài mong muốn sẽ có nhiều Praesidium hoạt động trong toàn Giáo phận để tinh thần truyền giáo ngày một phát triển hơn nữa.

Để có được sự phát triển của Anh chị em Legio Hải phòng đã có rất nhiều đóng góp của Đức Cha Giuse Vũ Văn Thiên, Anh chị em Comitium Biên Hoà, Quý cha linh giám, quý anh chị em trong hội đồng Comitium Hải Phòng, cũng như tất cả các thành viên trong Giáo phận.

Cầu xin Chúa cho anh chị em Legio Hải Phòng ngày một phát triển về số lượng cũng như tinh thần tông đồ hăng say trên cánh đồng truyền giáo của Giáo Phận.
Minh vu