Khu vực nhiễm mặn hiện đã vượt qua vị trí Nhà máy cấp nước Vạn Niên 4 km về phía thượng nguồn. Tính từ cửa biển, nước mặn đã tràn sâu vào sông Hương 33 km. Do nắng nóng kéo dài, hiện tượng này diễn biến ngày càng trầm trọng.

Nhà máy cấp nước Giả Viên phải đóng cửa từ tháng 5, nay Nhà máy nước Vạn Niên cũng bị đe dọa ngừng hoạt động. Ðể hạn chế nước mặn ngập sâu thêm, tỉnh Thừa Thiên - Huế đã xử lý những chỗ hư hỏng và cho đóng kín toàn bộ các cửa của đập ngăn mặn Thảo Long (hạ nguồn sông Hương); đồng thời thực hiện một số biện pháp khác.

Hiện tại, nguồn nước phục vụ sinh hoạt, sản xuất của nhân dân vẫn chưa được cải thiện dù Công ty cấp nước Thừa Thiên - Huế đã lắp đặt hệ thống lấy nước ở tầng mặt sông, độ sâu 0,25 m, hạn chế độ nhiễm mặn. Công ty đang tổ chức thi công 2,3 km đường ống dẫn nước từ Nhà máy nước Tứ Hạ, thuộc huyện Hương Trà, công suất 4.000 m3/ngày đêm, để cung cấp cho một số vùng ở Huế.

Tỉnh cũng cho mở nước hồ Truồi với lưu lượng 10 m3/giây, đổ xuống sông Ðại Giang, Lợi Nong, phục vụ chống hạn cho 7.000 ha lúa hè thu ở các huyện Phú Vang, Phú Lộc, Hương Thủy thuộc khu vực Nam sông Hương. Theo kế hoạch, từ nay đến 15/8 sẽ có 20 triệu m3 nước từ hồ này được điều tiết phục vụ chống hạn. (theo tin VNA)