PARIS - Các tổ chức chính trị của người Việt ở nước ngoài đang lưu truyền bản cáo trạng được dùng để đưa ông Phạm Hồng Sơn ra tòa về tội gián điệp.

Theo cáo trạng thì một trong những hoạt động phạm tội của ông Phạm Hồng Sơn là "thành viên chính thức của tổ chức phản động Tập hợp dân chủ đa nguyên", một tổ chức của ông Nguyễn Gia Kiểng hoạt động từ khoảng 20 năm trở lại đây.

Tuy nhiên ông Nguyễn Gia Kiểng cho biết:

- Chúng tôi là những công dân Việt Nam, đây là những trao đổi ý kiến và tin tức. Và sự thực ra cũng chỉ có ý kiến chứ không có tin tức. Nếu có chăng nữa thì cũng chỉ là giữa các công dân Việt Nam mà thôi. Cho nên việc cáo buộc Phạm Hồng Sơn là gián điệp là một việc hết sức tùy tiện.

- Nhưng chuyện quan hệ với ông là một trong những lý do khiến cho Phạm Hồng Sơn bị khởi tố. Thế còn những mối quan hệ khác của ông với giới trí thức Việt Nam, ông có nghĩ là sẽ làm họ tiếp tục bị bắt và khởi tố hay không ?

- Chính quyền Việt Nam dự định đem Phạm Hồng Sơn ra xử vào ngày 18 tháng 6 này. Trước đó họ cũng xử Lê chí Quang 4 năm tù và 3 năm quản chế. Cũng vì là có quan hệ với tôi. Sắp tới nữa họ cũng đem cựu đại tá Phạm Quế Dương ra xử, về tội có liên lạc với tôi. Và rồi đó Nguyễn Vũ Bình cũng sẽ bị ra tòa và bị kết án vì tội có liên hệ với tôi. Trong quá khứ thì hai anh Hà Sĩ Phu và Mai Thái Lĩnh cũng đã bị câu lưu rồi bị quản chế, cũng vì liên lạc với tôi. Họ cho tôi một vai trò quá quan trọng, trong khi tôi chỉ là một người tranh đấu bằng ý kiến và ngòi bút.

- Ông vừa nhắc đến chuyện là công dân Việt Nam, mà theo như chúng tôi hiểu thì công dân Việt nam có quyền tham gia quá trình tố tụng. Như vậy ông nói bản cáo trạng này sai, tại sao ông không về Việt Nam để bào chữa cho Phạm Hồng Sơn chẳng hạn ?

- Tôi sẵn sàng điều đó. Tôi rất buồn về những vụ việc này. Tôi buồn cho các bạn tôi đang bị giam giữ. Tôi cũng buồn cho gia đình họ [...] Cái điều rất lạ là từ trước đến nay, vụ hai anh Hà Sĩ Phu, Mai Thái Lĩnh, cho đến vụ Lê chí Quang, cho đến vụ Phạm Quế Dương, Nguyễn Vũ Bình và bây giờ tới Phạm Hồng Sơn. .. tất cả, người ta cáo buộc là tôi chỉ thị cho những người đó. Như vậy tôi là nguyên nhân chính nhưng tôi không hề được một cơ quan chính quyền nào tiếp xúc để làm sáng tỏ sự việc. Trong khi tôi sẵn sàng gặp họ. Tôi sẵn sàng về Việt Nam. Tôi đòi hỏi được có mặt tại Việt Nam(bbc)