HUẾ -- Theo lá thư của Chị Tân Tổng phụ trách Hội Dòng Mến Thánh Giá Huế đề ngày 14.5.2006 gửi cho toàn thể Chị em Mến Thánh Giá Huế trong nước cũng như Hải ngoại, thì qua kỳ họp Tổng Tu Nghị lần thứ 13 vừa qua tại Huế đã đi đến quyết định chấp thuận cho các Chị Em MTG HUẾ -MIỀN XUÂN LỘC trở thành một HỘI DÒNG MTG mới của địa phận mới Bà Rịa.

Tân Tổng phụ trách MTG Huế: nữ tu Anna Hồng Túy
Hội Dòng Mến Thánh Giá Huế vừa tổ chức xong Tổng Tu Nghị lần thứ 13. Hội Nghị này được diễn ra một cách tốt đẹp và kết thúc một cách bình an. Tổng Tu Nghị lần nầy gồm 2 giai đoạn :

- Giai đoạn đầu tiên được tổ chức từ ngày 18 đến 22 tháng 4 năm 2006 gồm 54 Thành viên, trong đó có 37 thành viên thuộc Nhà Mẹ Huế và 17 thành viên đến từ Miền Xuân Lộc. Sự kiện quan trọng chính yếu trong giai đoạn nầy là đầu phiếu quyết định cho Miền Dòng Mến Thánh Giá Huế - Xuân Lộc được tách khỏi Nhà Mẹ Huế để trở thành Hội Dòng Mến Thánh Giá Bà Rịa, sau 2 ngày tĩnh tâm sốt sắng dưới tác động của Chúa Thánh Thần, tuy về phía Hội Dòng Huế, Chị em cũng đã ít nhiều hy sinh, nhưng vẫn cảm thấy bình an và thanh thản.

Tiếp liền sau quyết định về Miền Xuân Lộc, các thành viên Tổng Tu Nghị đã đầu phiếu bầu cử nữ tu Anna Trần thị Hồng Túy làm Tổng Phụ Trách Hội Dòng và chọn các chị làm Tổng Cố Vấn cho nhiệm kỳ 2006-2010. Thành phần điều hành còn có chị Phó Tổng Phụ Trách là Matta Trần Thị Hảo và các chị Tổng Cố Vấn : Maria Nguyễn Thị Tuyệt, Anna Trần Thị Hiện, Anna Lê Thị Hương vàTêrêxa Trần Thị Tùy.

Chị tân Tổng phụ trách Nữ tu Anna Trần thị Hồng Tuý viết rằng: "Chúng em đã cùng nhau quyết tâm dấn thân phục vụ chị em trong kính trọng và yêu thương. Chúng em nguyện sẽ cùng nhau hiệp nhất và đoàn kết để đưa Hội Dòng tiến lên từng bước trong Thánh ý Chúa, đồng thời cố gắng hết mình để đồng hành với chị em để giúp mỗi một chị em, mỗi ngày một tiến lên trong ơn gọi Mến Thánh Giá theo đúng tinh thần của Đức Cha Phêrô Lambert de la Motte, Đấng Sáng Lập Dòng Mến Thánh Giá. Xin Chị em hy sinh, cầu nguyện và hỗ trợ chúng em để được luôn kiên trì trong đường lối và quyết tâm của mình."

- Giai đoạn thứ 2 được tiếp nối bằng việc canh tân và thích nghi đời sống tu dòng của chúng ta bằng những quyết định liên quan đến 4 đề tài chính yếu : Cộng đoàn, Truyền giáo, Huấn luyện và sửa đổi Nội Quy, làm sao cho phù hợp với môi trường, xã hội, Giáo hội và con người hôm nay.

Theo lời chị tân Tổng phụ trách thì dịp này là "một phúc lành của Chúa tuôn đổ trên Hội Dòng chúng ta trong lúc nầy. Dưới sự hướng dẫn của Đức Giám mục Phụ tá Giáo phận Bùi Chu, các thành viên Tổng Tu Nghị đã hăng say làm việc theo nhóm nhỏ, rồi nhóm lớn. Chị em đã bàn luận, soạn thảo, thuyết trình, góp ý, rồi sửa đổi và cuối cùng hoàn thành bản văn. .. như là những chuyên viên của bất cứ một Hội nghị cao cấp nào đó. Thật là cảm động khi biết chị em sẵn sàng hy sinh thì giờ của riêng mình hay của cộng đoàn nơi mình ở, để chung tay lo việc lớn của Tổng Tu Nghị Hội Dòng. Thật là phấn khởi khi nhìn thấy chị em, tuy vất vả, mệt nhọc nhưng vẫn hăng say, vui vẻ và quyết tâm đi đến cùng đích của vấn đề. Điều nầy đã khiến Đức cha hướng dẫn động lòng thương, nên đã bớt thời giờ nghỉ ngơi, làm việc thêm lên để chỉ dẫn cho kịp thời gian quy định, hay để tiếp sức cho những ai sắp ngã lòng. Và cuối cùng thì mọi nhóm đều đạt đến cùng đích là hoàn thành đầy đủ các Văn Kiện kèm theo Đường Hướng và Nghị Quyết của Tổng Tu Nghị thứ 13".

Chỉ Tổng viết tiếp rằng: "Và hôm nay, với tư cách là Tổng phụ Trách, em xin thông báo và gởi đến toàn thể chị em thuộc Hội Dòng Mến Thánh Giá Huế ở trong nước cũng như Hải ngoại, những quyết định của Tổng Tu Nghị như là hoa trái của sự nỗ lực làm việc của các thành viên Tổng Tu Nghị khoá 13 trong yêu thương và hiệp nhất. Em ước mong mỗi chị em sẳn sàng đón nhận, lưu tâm học hỏi, rồi đem ra thực hành những quyết định nầy, như là phương tiện Chúa dùng để dẫn đưa Hội Dòng chúng ta bước đi trong giai đoạn mới nầy. Sau hết, nhờ lời chuyển cầu của Đức Maria, Mẹ chúng ta, Thánh Giuse Quan Thầy Hội Dòng, các Thánh Tử Đạo Việt Nam, cùng Đấng Sáng Lập Dòng. Xin Chúa thương chúc lành, thánh hoá và ban cho Hội Dòng chúng ta được nhiều ơn lành của Chúa để mỗi chị em luôn sống bác ái, yêu thương, hiệp nhất, và giúp nhau tiến bước trong linh đạo Mến Thánh Giá."