Pierre (South Dakota) - Hạ viện tiểu bang South Dakota thông qua dự luật chống phá thai vào ngày 24.2.2006, với 50 phiếu ủng hộ thuận và 18 phiếu chống, nếu thành luật thì sẽ có ảnh hưởng mạnh đến cả luật Roe Wade cho phép phá thai của Hoa Kỳ.
Dự luật này sẽ làm tiểu bang South Dakota trở thành tiểu bang đầu tiên chống phá thai. Luật này cấm mọi trường hợp phá thai ngoại trừ các trừong hợp nguy tử cho người phụ nữ.
Năm 1992, Tòa Án Tối Cao đã tái khẳng định quyền phá thai.
Thống đốc Mike Rounds thuộc đảng Cộng hòa sẵn sàng ký dự luật thành luật. Thượng viện tiểu bang cũng thông qua với 23 phiếu thuận và 12 phiếu chống. Dự luật được thượng nghị sĩ dân chủ bà Julie Bartling đề cử sẽ phạt từ 5 năm những bác sĩ hay người nào thực hiện việc phá thai.
Theo viện Guttmacher, 1 tổ chức về quyền sinh sản ở New York va Washinton DC thì tiểu bang South Dakota là tiểu bang duy nhất đạt được mức độ chống phá thai mạnh mẽ như thế này.
Dự luật này sẽ làm tiểu bang South Dakota trở thành tiểu bang đầu tiên chống phá thai. Luật này cấm mọi trường hợp phá thai ngoại trừ các trừong hợp nguy tử cho người phụ nữ.
Năm 1992, Tòa Án Tối Cao đã tái khẳng định quyền phá thai.
Thống đốc Mike Rounds thuộc đảng Cộng hòa sẵn sàng ký dự luật thành luật. Thượng viện tiểu bang cũng thông qua với 23 phiếu thuận và 12 phiếu chống. Dự luật được thượng nghị sĩ dân chủ bà Julie Bartling đề cử sẽ phạt từ 5 năm những bác sĩ hay người nào thực hiện việc phá thai.
Theo viện Guttmacher, 1 tổ chức về quyền sinh sản ở New York va Washinton DC thì tiểu bang South Dakota là tiểu bang duy nhất đạt được mức độ chống phá thai mạnh mẽ như thế này.