Washington DC – Vào sáng hôm nay, tiều bang South Dakota đã làm lên lịch sử khi Thống đốc Mike Rounds ký luật cấm tất cả mọi hình thức phá thai trong tiều bang.
Đây là đạo luật cấm phá thai đầu tiên được Quốc Hội Tiều Bang South Dakota bò phiếu chấp thuận và được thống đốc ký, kể từ sau ngày Tòa Án Tối Cao Hoa Kỳ quyết định về vụ Roe v. Wade vào năm 1973 cho phép phá thai trên toàn nước Hoa Kỳ.
Luật cám phá thai dưới mọi hình thức có hiệu lực từ ngày 1.7.2006 tại South Dakota.
LM Thomas J. Euteneuer, chủ tịch Tổ chức quốc tế về Quyền Sống Con Người (HLI) phát biều rằng: “Dân chúng South Dakota đã nói tiếng nói của mình và họ đòi hỏi chấm dứt giết trẻ con thai nhi do những nhóm Cha Mẹ Hoạch Định Planned Parenthood thực hiện. Cùng với các nhóm trục lợi khác qua việc phá thai, họ cố ý muốn lật ngược ý muốn của dân chúng South Dakota qua các hình thức chống đối luật pháp, thế nhưng bước tiến không thể tránh được đề tiến tới việc bảo vệ hoàn toàn bằng pháp luật cho sự sống con người từ lúc thụ thai cho tới khi chết tự nhiên đã tiến triển từng bước từng bước”.
LM Thomas J. Euteneuer nhận định thêm rằng: “Thống đốc Rounds là một vị anh hùng, và tất cả dân chúng Hoa Kỳ phải hãnh diện về lòng can đảm luân lý của ông cũng như sự chính trực của ông. Là một linh mục Công giáo, tôi rất hứng khởi thấy người Công giáo đã đóng một vai trò quan trong trong việc tạo nên nền văn hóa sự sống tại Hoa Kỳ”.
Tổ chức Liên Hiệp Kitô Giáo (The Christian Defense Coalition) cũng cho biết rằng hiện nay có dăm sáu tiều bang khác cũng đang đưa ra những đạo luật tương tự chống phá phai, và trước tình thế Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ đồng ý xem xét lại việc cấm phá thai có điều kiện, và dư luận người Hoa Kỳ tỏ cho thấy càng ngày càng có nhiều người không được hài lòng về chính sách phá thai hiện tại, chứng tỏ cho thấy những nền tảng của vụ cho phá thai của vụ Roe đang sụp đổ.
Mục sư Patrick J. Mahoney, giám đốc tổ chức Christian Defense Coalition nhận định như sau: "Chúng tôi hoan hô lòng can đảm của thống đốc Mike Rounds và ngành lập pháp South Dakota ra luật cấm phá thai và chấm dứt sự bạo hành bi thảm phạm tới đàn bà và trẻ em. Với một số các tiều bang đang trên đường đi tới việc cấm phá thai, phong trào chống phá thai đang tạo sóng lớn hầu lật đổ vụ Roe gây lên. Quần chúng Hoa Kỳ đang càng ngày càng bất mãn với việc cho phép phá thai và nhất là giớit rẻ cho rằng việc phá thai là vô luân”.
"Vụ Roe đang từ từ, nhưng nhất định sẽ bị gạt bỏ. Chúng tôi cám ơn thống đốc Mike Rounds đã ký luật này và hy vọng việc này sẽ gửi một thông điệp rõ ràng cho các tiều bang khác hầu xác quyết phầm giá sự sống con người”.
![]() |
| Thống đốc Mike Rounds |
Luật cám phá thai dưới mọi hình thức có hiệu lực từ ngày 1.7.2006 tại South Dakota.
LM Thomas J. Euteneuer, chủ tịch Tổ chức quốc tế về Quyền Sống Con Người (HLI) phát biều rằng: “Dân chúng South Dakota đã nói tiếng nói của mình và họ đòi hỏi chấm dứt giết trẻ con thai nhi do những nhóm Cha Mẹ Hoạch Định Planned Parenthood thực hiện. Cùng với các nhóm trục lợi khác qua việc phá thai, họ cố ý muốn lật ngược ý muốn của dân chúng South Dakota qua các hình thức chống đối luật pháp, thế nhưng bước tiến không thể tránh được đề tiến tới việc bảo vệ hoàn toàn bằng pháp luật cho sự sống con người từ lúc thụ thai cho tới khi chết tự nhiên đã tiến triển từng bước từng bước”.
LM Thomas J. Euteneuer nhận định thêm rằng: “Thống đốc Rounds là một vị anh hùng, và tất cả dân chúng Hoa Kỳ phải hãnh diện về lòng can đảm luân lý của ông cũng như sự chính trực của ông. Là một linh mục Công giáo, tôi rất hứng khởi thấy người Công giáo đã đóng một vai trò quan trong trong việc tạo nên nền văn hóa sự sống tại Hoa Kỳ”.
Tổ chức Liên Hiệp Kitô Giáo (The Christian Defense Coalition) cũng cho biết rằng hiện nay có dăm sáu tiều bang khác cũng đang đưa ra những đạo luật tương tự chống phá phai, và trước tình thế Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ đồng ý xem xét lại việc cấm phá thai có điều kiện, và dư luận người Hoa Kỳ tỏ cho thấy càng ngày càng có nhiều người không được hài lòng về chính sách phá thai hiện tại, chứng tỏ cho thấy những nền tảng của vụ cho phá thai của vụ Roe đang sụp đổ.
Mục sư Patrick J. Mahoney, giám đốc tổ chức Christian Defense Coalition nhận định như sau: "Chúng tôi hoan hô lòng can đảm của thống đốc Mike Rounds và ngành lập pháp South Dakota ra luật cấm phá thai và chấm dứt sự bạo hành bi thảm phạm tới đàn bà và trẻ em. Với một số các tiều bang đang trên đường đi tới việc cấm phá thai, phong trào chống phá thai đang tạo sóng lớn hầu lật đổ vụ Roe gây lên. Quần chúng Hoa Kỳ đang càng ngày càng bất mãn với việc cho phép phá thai và nhất là giớit rẻ cho rằng việc phá thai là vô luân”.
"Vụ Roe đang từ từ, nhưng nhất định sẽ bị gạt bỏ. Chúng tôi cám ơn thống đốc Mike Rounds đã ký luật này và hy vọng việc này sẽ gửi một thông điệp rõ ràng cho các tiều bang khác hầu xác quyết phầm giá sự sống con người”.
