Thủ tướng Anh Tony Blair sẽ gặp Tổng thống Libya, Ðại tá Gaddafi. Tuyên bố này được đưa ra sau khi Luân Đôn có cuộc họp "cột mốc" với Ngoại trưởng Libya vào hôm thứ Ba.

Tin này được đưa ra sau khi ông Mohammed Abdulrahman Shalgam trở thành Ngoại trưởng đầu tiên của Libya tới thăm Luân Đôn kể từ năm 1969.

Ngoại trưởng Anh, Jack Straw, nói họ đã nhất trí sẽ củng cố quan hệ ngoại giao.

Chuyến thăm của Ngoại trưởng Libya

Ngoại trưởng Libya đã tới gặp Thủ tướng Tony Blair trong chuyến viếng thăm được chính phủ Anh gọi là "cột mốc".

Chuyến công du hai ngày của ông Mohammed Abdulrahman Shalgam, bắt đầu từ hôm thứ Hai, là chuyến đi đầu tiên của một ngoại trưởng Libya trong hơn 30 năm qua.

Chuyến đi diễn ra sau khi Libya công bố sẽ bỏ nỗ lực phát triển vũ khí hủy diệt hàng loạt trong đó có cả vũ khí nguyên tử.

Ông Shalgam có cuộc hội đàm với cả ngoại trưởng Anh Jack Straw.

Quan hệ ngoại giao

Bộ ngoại giao Anh mô tả chuyến đi này như "cột mốc trong quan hệ đang dần được cải thiện" giữa Anh và Libya.

Ngoài ý nghĩa đây là chuyến đi đầu tiên của một ngoại trưởng Libya kể từ năm 1969 thì đây cũng là liên hệ đầu tiên ở cấp Nội Các kể từ khi Anh khôi phục quan hệ ngoại giao với Libya từ năm 1999.

Đó là năm sau khi hai người Libya bị cáo buộc đánh bom Lockerbie được đem ra xử.

Vào tháng Tám năm ngoái, Libya ký thỏa thuận với các luật sư của gia đình các nạn nhân trong vụ đánh bom để bồi thường 2.7 tỷ đôla.

Vào tháng 12 năm ngoái, Libya tuyên bố bỏ các chương trình phát triển vũ khí hủy diệt hàng loạt.(BBC)