Thủ tướng Tony Blair đã đến Lybia để có cuộc gặp gỡ gây nhiều tranh cãi với lãnh tụ Gaddafi.

Chuyến viếng thăm Tripoli nối tiếp theo sau quyết định của Lybia từ bỏ chương trình võ khí có sức hủy diệt hàng loạt hồi tháng 12 vừa qua.

Ông Blair đi Lybia hôm nay một ngày sau khi dự buổi lễ tưởng niệm các nạn nhân của vụ đánh bom tại Madrid.

Chuyến đi của ông Blair đã bị một số chính trị gia tại Anh và thân nhân của một số nạn nhân vụ Lockerbie lên tiếng chỉ trích.

Ông Blair đã bào chữa cho quyết định của ông và nói rằng ông "tạo tình thân hữu trong liên hệ đối tác" với các nước đang từ bỏ khủng bố và cấm võ khí.

Phái viên chính trị đài chúng tôi Guto Harri nói rằng cuộc gặp gở này là "môt trong các động thái chính trị táo bạo nhất" của ông Blair.

Phái viên đài chúng tôi cho biết thêm ngoài đề nghị giúp huấn luyện quân nhân, theo đó có thể có một số sĩ quan Lybia đến học tại trường võ bị Sandhurst danh tiếng của nước Anh, Lybia cũng sẽ hy vọng Anh Quốc giúp để nới bớt các biện pháp chế tài mà quốc tế áp đặt lên Lybia.

Các công ty của Anh theo dự trù sẽ khai thác các cơ hội làm ăn với Lybia.

Hai ông Blair và Gaddafi theo dự trù sẽ bắt tay nhau trong một lều rộng lớn của người du mục bên ngoài thủ đô Tripoli.

Ðây là lần đầu tiên một Thủ tướng Anh đến thăm Lybia từ khi nước này giành được độc lập hồi năm 1951.(BBC)