Đã có sự gia tăng đáng kể trong các thành viên Quốc Hội Anh ủng hộ giải pháp cho rằng các cơ quan bác ái Công Giáo liên quan đến trẻ mồ côi phải được miễn trừ khỏi luật cho phép các cặp hôn nhân đồng tính nhận con nuôi.
Những người đồng tính tại Anh phàn nàn rằng luật cho phép các cặp hôn nhân đồng tính nhận con nuôi thực ra là không có ý nghĩa gì vì họ không thể nhận con nuôi từ các viện mồ côi của Công Giáo, là nguồn cung cấp con nuôi lớn nhất tại Anh. Trong khi đó, Giáo Hội Công Giáo giữ nguyên lập trường là không giao trẻ mồ côi cho những cặp đồng tính và sẵn sàng chịu ra hầu tòa vì bị gán cho tội kỳ thị người đồng tính và sẵn sàng chịu bị đóng cửa để giao các viện mồ côi này lại cho nhà nước quản lý. Hiện nay, 12 cơ quan bác ái Công Giáo tại Anh bị đặt trước tình trạng là hoặc là chấp nhận trao các trẻ con cho các cặp đồng tính xin con nuôi hoặc là phải đóng cửa để không bị đưa ra tòa về tội kỳ thị người đồng tính.
Theo tờ The Guardian, đã có những chia rẽ trầm trọng trong kế hoạch buộc Giáo Hội Công Giáo phải cho phép các cặp hôn nhân đồng tính nhận con nuôi.
Thư ký đảng Bảo Thủ Anh là David Davis tuyên bố ông chắc chắn sẽ bầu cho các viện mồ côi Công Giáo được miễn trừ khỏi luật nhận con nuôi.
“Đây là một thách đố giữa một bên là quyền chính đáng của những người đồng tính không bị kỳ thị và một bên là quyền lợi chính đáng của trẻ em để có một dịch vụ về con nuôi tốt nhất. Những trẻ em này đã bị phương hại rất nghiêm trọng và các viện mồ côi của Công Giáo là nơi tốt nhất trước tình trạng này”.
Andrew Tyrie, công tố nhà nước, cho rằng các viện mồ côi của Công Giáo phải được tiếp tục hoạt động. Trong khi đó, ông Edward Leigh cảnh cáo rằng Quốc Hội Anh xem ra đang đi xa đến mức vì quyền lợi của những người đồng tính mà “chà đạp một khía cạnh của tự do tôn giáo”.
Anh Giáo cũng ủng hộ lập trường của Công Giáo. Trong lá thư gởi thủ tướng Tony Blair, Đức Tổng Giám Mục Canterbury, tiến sĩ Rowan Williams; và Đức Tổng Giám Mục York, tiến sĩ John Sentamu đều lên tiếng ủng hộ Giáo Hội Công Giáo. Các vị cho rằng “quyền tự do lương tâm không thể là đề tài tranh cãi của luật pháp”.
Các vị cảnh cáo rằng nếu cứ tiếp tục tranh cãi như vậy thì sẽ đi đến tình trạng là không biết còn có ai với đức tin mạnh mẽ muốn tham gia trong chính phủ cũng như trong các việc thiện nguyện giúp cho xã hội nữa hay không.
“Nhiều người trong các thành phần hoạt động thiện nguyện xả thân cho các dịch vụ công cộng vì xác tín trong lương tâm của họ. Khi ban bố các khoản luật bảo vệ và đề cao quyền của những nhóm chuyên biệt, chính quyền đang đối diện với một thách đố tế nhị nhưng quan trọng là làm sao đừng tạo ra tình trạng trong đó nhiều người thấy rằng quyền lợi của họ không được đoái hoài đến hay bị hy sinh, hay những xác tín lương tâm cá nhân của họ bị đe dọa”.
“Điều quan trọng là những quyền lợi của các trẻ em dễ bị thương tổn này không bị hy sinh cho những nhu cầu chính trị. Và đừng tạo ra những tình trạng khiến cho những đòi hỏi lương tâm trở thành trở ngại thay vì linh hứng cho những đóng góp vô giá cho các dịch vụ công cộng điều hành bởi các thành phần thiện nguyện”.
Tưởng cũng nên biết trước đó Đức Hồng Y Cormac Murphy-O’Connor, Tổng Giám Mục Westminster, đã viết cho các thành viên nội các Anh biết là Giáo Hội Công Giáo không bao giờ chịu cho những cặp đồng tính nhận con nuôi từ các cơ sở bác ái Công Giáo, và nếu chính phủ buộc các cơ sở bác ái Công Giáo phải cho những người đồng tính nhận con nuôi thì chính phủ coi như đã ra lệnh đóng cửa các cơ sở đó.
Theo tờ London Times, thủ tướng Blair đang phải đối diện với một thách đố cam go. Nếu ông đồng ý cho Giáo Hội được miễn trừ khỏi phải trao trẻ con cho những cặp đồng tính thì ông sẽ bị coi là “bù nhìn của Vatican”. Nếu ông hành động ngược lại, chính phủ của thủ tướng Tony Blair sẽ mất phiếu của người Công Giáo và nay có thể của cả người Anh Giáo. Những tuyên bố trong các ngày qua của ông Blair cho thấy ông có khuynh hướng chấp nhận đề nghị của Giáo Hội Công Giáo.
Những người đồng tính tại Anh phàn nàn rằng luật cho phép các cặp hôn nhân đồng tính nhận con nuôi thực ra là không có ý nghĩa gì vì họ không thể nhận con nuôi từ các viện mồ côi của Công Giáo, là nguồn cung cấp con nuôi lớn nhất tại Anh. Trong khi đó, Giáo Hội Công Giáo giữ nguyên lập trường là không giao trẻ mồ côi cho những cặp đồng tính và sẵn sàng chịu ra hầu tòa vì bị gán cho tội kỳ thị người đồng tính và sẵn sàng chịu bị đóng cửa để giao các viện mồ côi này lại cho nhà nước quản lý. Hiện nay, 12 cơ quan bác ái Công Giáo tại Anh bị đặt trước tình trạng là hoặc là chấp nhận trao các trẻ con cho các cặp đồng tính xin con nuôi hoặc là phải đóng cửa để không bị đưa ra tòa về tội kỳ thị người đồng tính.
Theo tờ The Guardian, đã có những chia rẽ trầm trọng trong kế hoạch buộc Giáo Hội Công Giáo phải cho phép các cặp hôn nhân đồng tính nhận con nuôi.
Thư ký đảng Bảo Thủ Anh là David Davis tuyên bố ông chắc chắn sẽ bầu cho các viện mồ côi Công Giáo được miễn trừ khỏi luật nhận con nuôi.
“Đây là một thách đố giữa một bên là quyền chính đáng của những người đồng tính không bị kỳ thị và một bên là quyền lợi chính đáng của trẻ em để có một dịch vụ về con nuôi tốt nhất. Những trẻ em này đã bị phương hại rất nghiêm trọng và các viện mồ côi của Công Giáo là nơi tốt nhất trước tình trạng này”.
Andrew Tyrie, công tố nhà nước, cho rằng các viện mồ côi của Công Giáo phải được tiếp tục hoạt động. Trong khi đó, ông Edward Leigh cảnh cáo rằng Quốc Hội Anh xem ra đang đi xa đến mức vì quyền lợi của những người đồng tính mà “chà đạp một khía cạnh của tự do tôn giáo”.
![]() |
| Thủ tướng Tony Blair |
Các vị cảnh cáo rằng nếu cứ tiếp tục tranh cãi như vậy thì sẽ đi đến tình trạng là không biết còn có ai với đức tin mạnh mẽ muốn tham gia trong chính phủ cũng như trong các việc thiện nguyện giúp cho xã hội nữa hay không.
“Nhiều người trong các thành phần hoạt động thiện nguyện xả thân cho các dịch vụ công cộng vì xác tín trong lương tâm của họ. Khi ban bố các khoản luật bảo vệ và đề cao quyền của những nhóm chuyên biệt, chính quyền đang đối diện với một thách đố tế nhị nhưng quan trọng là làm sao đừng tạo ra tình trạng trong đó nhiều người thấy rằng quyền lợi của họ không được đoái hoài đến hay bị hy sinh, hay những xác tín lương tâm cá nhân của họ bị đe dọa”.
“Điều quan trọng là những quyền lợi của các trẻ em dễ bị thương tổn này không bị hy sinh cho những nhu cầu chính trị. Và đừng tạo ra những tình trạng khiến cho những đòi hỏi lương tâm trở thành trở ngại thay vì linh hứng cho những đóng góp vô giá cho các dịch vụ công cộng điều hành bởi các thành phần thiện nguyện”.
Tưởng cũng nên biết trước đó Đức Hồng Y Cormac Murphy-O’Connor, Tổng Giám Mục Westminster, đã viết cho các thành viên nội các Anh biết là Giáo Hội Công Giáo không bao giờ chịu cho những cặp đồng tính nhận con nuôi từ các cơ sở bác ái Công Giáo, và nếu chính phủ buộc các cơ sở bác ái Công Giáo phải cho những người đồng tính nhận con nuôi thì chính phủ coi như đã ra lệnh đóng cửa các cơ sở đó.
Theo tờ London Times, thủ tướng Blair đang phải đối diện với một thách đố cam go. Nếu ông đồng ý cho Giáo Hội được miễn trừ khỏi phải trao trẻ con cho những cặp đồng tính thì ông sẽ bị coi là “bù nhìn của Vatican”. Nếu ông hành động ngược lại, chính phủ của thủ tướng Tony Blair sẽ mất phiếu của người Công Giáo và nay có thể của cả người Anh Giáo. Những tuyên bố trong các ngày qua của ông Blair cho thấy ông có khuynh hướng chấp nhận đề nghị của Giáo Hội Công Giáo.
