Tin từ tờ Tuổi Trẻ cho biết, có 13 doanh nghiệp trong nước đăng ký với tỉnh Khánh Hòa để xây dựng các khu du lịch tại bán đảo Cam Ranh. Nhưng có một công ty Mỹ xin được thuê đất trong thời hạn 99 năm để kinh doanh du lịch và biến cả vùng vịnh Vân Phong và bản đảo Hòn Gốm thành nơi giống như "Hong Kong". Dự án đầu tư này tốn khoảng 26 đến 29 tỉ đollars.

Dự án của Mỹ đề nghị quá lớn trong khi thẩm quyền của cấp tỉnh chỉ được phép thuê đất trong thời hạn 49 năm, vì vậy đề nghị của công ty Mỹ phải chờ quyết định của Chính phủ trung ương.

Riêng việc phát triển kinh tế tại bán đảo Cam Ranh, UBND tỉnh đã cho thiết kế xây dựng tuyến đường từ Cù Hin vào tới sân bay Cam Ranh với tổng dự toán khoảng 323 tỉ đồng Khi hoàn thành toàn bộ tuyến đường thì từ sân bay Cam Ranh về Nha Trang là khoảng 37km.