Nam Cali - Đáp thư mời của Cha Gioan Trần Công Nghị, PCT Ban Thường Vụ Liên Đoàn Miền Tây Nam Hoa Kỳ, kiêm nhiệm chủ tịch Cộng đồng Giáo sĩ Tu sĩ Miền Tây Nam Hoa kỳ, một buổi họp Ban Thường Vụ Giáo Dân Miền đã được triệu tập vào lúc 11 giờ trưa Thứ Bảy 14 Tháng 7 Năm 2018 tại phòng sinh hoạt Giáo xứ St. Columban Giáo Phận Orange.

Hình ảnh -- Photo: William Nguyễn

Thành phần tham dự gồm có 15 người: Đức Ông Giuse Phạm Đức Tuấn chủ tịch LĐCGVN Miền, Cha Gioan Trần Công Nghị, và 3 Linh mục Đại diện 3 giáo phận: Cha Trần Văn Kiểm, Giám Đốc Trung Tâm Công Giáo, Cha Đaminh Nguyễn Anh Tuấn, Đại Diện Liên Lạc TGP Los Angeles. Phía giáo dân có LS Nguyễn Đình Khương, CT Giáo Dân Miền, Ông Trần Ngọc Thể, PCT Giáo Dân Miền, Ông Mai Tuấn TTK Giáo Dân Miền. OB Quyền Nguyễn CT Cộng Đồng Giáo Dân Giáo Phận Orange, Ông Bùi Thế Lữ PCT Nội vụ TGP Los Angeles và một số các vị CT, Hội Trưởng Đoàn Thể Cộng Đoàn.

Buổi họp khá hấp dẫn và sôi nổi với chủ đề chính: Hiện nay Liên Đoàn Công Giáo Miền không còn có những sinh hoạt nối kết bền chặt như trước kia. Các tham dự viên đưa ra nhiều lý do chính đáng như hiện nay các sinh hoạt tôn giáo tại các Cộng đoàn và Cộng đoàn địa phương rất trổi vượt, và ai cũng bận rộn nên sinh hoạt miền đôi khi không thấy còn cần thiết nữa hay không lôi cuốn được sự tham sự của các giới chức; có khi nhiều vị còn không biết tới Liên đoàn là gì... Một kết luận sau những nhận xét, mổ xẻ những gì đã xẩy ra trong quá khứ, đó là LĐCGVN Miền Tây Nam “có danh nghĩa to lớn mà lại không có sinh hoạt, có tiếng mà không có miếng”. Sinh hoạt các Cộng Đoàn, Cộng Đồng thì sống động, tươi vui, nhưng sinh hoạt Liên Đoàn thì èo ọt và dường như không có gì. Lý do chính yếu đó là Liên Đoàn chưa có tinh thần liên kết chặt chẽ trong cơ cấu tổ chức...

Đức Ông Tuấn và mọi người đều đồng ý đưa ra một nhận xét: Chúng ta không nhất thiết phải ầm ĩ tổ chức những “event” lớn lao, vì các Cộng Đoàn, Cộng Đồng đều bận bịu với sinh hoạt riêng của họ. Chỉ nên gầy dựng lại tinh thần Liên Đoàn qua một sinh hoạt chung nào đó cho các Giới chức trước, như họp nhau định kỳ một năm vài lần đề chia sẽ kinh nghiệm, nhưng vui buồn hay khó khăn... Thí dụ có thể Giáo phận này đưa một đội banh basket, hay bóng đá tới Giáo phận kia tranh giải hay giao hữu, hoặc Thiếu nhi Giáo phận này họp bạn với Giáo phận kia vân vân...

Điều quan trọng là thông báo và đưa tin truyền bá qua các bản tin Cộng Đồng mỗi Giáo phận, hoặc qua cơ quan truyền thông, để nhiều người thấy được sinh hoạt của Giáo Dân trong Liên Đoàn.

Điều thứ hai, Qúy chức Ban Thường Vụ Liên Đoàn nên tham gia các phiên họp của mỗi Giáo phận ít nhất 1, 2 lần trong một năm. Dựa vào chiều hướng trên, Ông Bùi Thế Lữ đề nghị, Liên Đoàn nên có 1 hay 2 cá nhân lo phần truyền thông để phụ trách phần tin tức....

Buổi họp kết thúc với kết luận sau đây: Tổ chức một ngày sinh hoạt cho tất cả các quý chức Giáo dân các Giáo phận trong LĐCGVN MIỀN. Ông Bùi Thế Lữ tình nguyện lãnh trách nhiệm tổ chức cùng với ông chủ tịch Vũ Quyền. Mọi người hoan hỉ vỗ tay.

Tiếp theo, một bữa ăn trưa nhẹ nhưng nhiều món do ĐÔ Phạm Đức Tuấn khoản đãi đã được mọi người chiếu cố.