THÔNG BÁO

GIẢI VĂN HỌC VĂN THƠ LẠC VIỆT


Nhằm mục đích bảo tồn và phát triển văn học dân tộc nơi hải ngoại, đồng thời cũng nhằm khuyến khích tinh thần sáng tác của mọi tầng lớp người Việt yêu thích văn thơ. Cơ sở Văn Thơ Lạc Việt xin trân trọng thông báo đến đến quý vị, cuộc thi văn thơ của Cơ Sở Văn Thơ Lạc Việt lấy tên là Giải Văn Thơ Lạc Việt.

1. Nội dung:

Tên giải thi Giải Văn Thơ Lạc Việt.

Ban Giám Khảo: Giải Thơ Văn Lạc Việt

a- Ban Sơ khảo gồm toàn bộ Ban Điều Hành Co Sở Văn Thơ Lạc Việt

Nhà Thơ Đông Anh

Nhà Văn Chinh Nguyên

Nhà Báo Le văn Hải

Nhà Thơ Phan Tưởng Niệm

Nha Thơ Cẩm Vân

b- Ban Chung khảo gồm các nhà thơ, nhà văn như sau:

Thi Sĩ Hà Thượng Nhân (USA)

Nhà Báo Sơn Điền Nguyễn Viết Khánh (USA)

Nứ Sĩ Minh Đúc Hoài Trinh (USA)

Giáo Sư Đặng Cao Ruyên (USA)

Nhà Văn Giao Chỉ (USA)

Nhạc sĩ Vũ Đức Nghiêm (USA)

Nhà Thơ Trường Giang (USA)

Nhà Văn Đỗ Tiến Đức (USA)

Nhà Văn Tạ Quang Khôi (USA)

Nhà văn Diệu Tần (USA)

Nhà Văn LM Nguyễn Trung Tây (Úc Châu)

Không hạn chế đề tài. Nhưng ưu tiên những tác phẩm viết về: Quê hương, những gương chiến đấu, hy sinh của chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, những người tù chính trị ( H.O), những đồng bào vượt biển đi tìm tự do, người dân đang khốn khó dưới chế độ dộc tài, xã hội bất công trong nước.

Chấp nhận mọi phong cách sáng tác truyền thống hay hiện đại, khuyến khích các tìm tòi, thể nghiệm, khám phá nghệ thuật mới, lành mạnh.

Không chấp nhận các bài viết đề cao hoặc tuyên truyền cho Cộng Sản.

2. Điều kiện dự thi:

Tất cả các mọi người Việt đều có quyền dự thi. Một người có thể dự thi cả hai bộ môn Thơ và Văn.

Về Văn mỗi người được gửi hai truyện ngắn tối đa là năm trang đánh máy.

Về Thơ mỗi người được gửi tối đa năm bài thơ mỗi bài không dài quá 25 câu.

Tác phẩm dự thi chưa hề công bố trên bất kỳ phương tiện thông tin đại chúng hoặc ấn phẩm nào. Trong thời gian cuộc thi diễn ra, các tác phẩm dự thi không được công bố trên các tuyển tập, tuyển chọn. Trừ trường hợp tác giả dự thi đề nghị được rút tác phẩm khỏi cuộc thi.

Bản thảo được đánh máy rõ ràng, Font chữ Việt Nam dưới dạng Unicode - 12 và không trình bày khác lạ.

Chúng tôi không nhận bài viết tay hoặc bài đánh máy trên giấy không kèm theo dĩa. Bài gửi về xin ghi kèm địa chỉ, email, số điện thoại để tiện việc liên lạc.

Các tác phẩm dự thi sẽ được chọn đăng trên các báo Việt ngữ và đọc trên chương trình phát thanh Văn Thơ Lạc Việt hằng tuần. Tác giả giữ bản quyền. Ban tổ chức không trả lại bản thảo. Những tác phẩm trúng giải hoặc không trúng giải cũng sẽ được dự trù in trên Tuyển Tập Đặc Biệt của Văn Thơ Lạc Việt và sẽ thông báo sau.

3. Giải thưởng:

Giải nhất, nhì, ba, và các giải khuyến khích.

Giá trị giải thưởng cho mỗi bộ môn như sau:

Giải Nhất $500.00

Giải Nhì $300.00

Giải Ba $200.00

3 Giải Khuyến Khích, mỗi giải $100.00

Giải thưởng bằng hiện kim hoặc có thể nhiều hơn nếu có thêm bảo trợ.

4. Thời gian:

Bắt đầu nhận tác phẩm dự thi từ tháng 5 năm 2010, hạn cuối cùng là ngày 31 tháng 10 năm 2010. Công Bố kết quả 1 tháng 1 năm 2011

Trao giải thưởng vào đầu xuân Tân Mão.

5- Gửi Tác Phẩm:

Tác phẩm dự thi ghi rõ Truyện ngắn dự thi hoặc Thơ dự thi gửi về:

Cơ sở Văn Thơ Lạc Việt 1257 Runshaw Place, San Jose CA 95121 hoặc

Chinh Nguyên 640 Rettus Ct. San Jose, CA 95111.

hoặc qua địa chỉ email: vantholacviet@yahoo.com (nếu là truyện ngắn), cosovantholacviet@yahoo.com (nếu là thơ).

Phần lý lịch ngắn gọn, xin gửi cùng E-Mail trên một trang riêng biệt. Nhớ ghi rõ tên các tác phẩm dự thi dưới phần lý lịch,

Ban Tổ Chức dành quyền loại bỏ những tác phẩm vi phạm thuần phong mỹ tục, ca tụng Cộng Sản, hoặc gây chia rẽ hận thù.

Các thành viên Ban Điều Hành Cơ Sở Văn Thơ Lạc Việt không được dự thi.

Muốn biết thêm chi tiết xin gọi:

Đông Anh (408) 896-0158. hoặc

Chinh Nguyên (408)279-2532

San Jose ngày 1 tháng 5 năm 2010

Cơ Sở Văn Thơ Lạc Việt