Lạng Sơn: Nhà thờ Chánh Tòa Lạng Sơn sẽ được cung hiến vào lúc 10 giờ sáng Thứ Bảy 2/10/2004.


Chương trình lễ cung hiến được tổ chức như sau:
9g00: Đón tiếp Quí Đức Cha, Quí Cha, Quí Tu Sĩ và Quí Khách
9g30: Cắt băng khánh thành, Nghi Thức Cung Hiến Nhà Thờ, Bàn Thờ, Ảnh Tượng.
10g00: Thánh Lễ Tạ Ơn, Sau Thánh Lễ có buổi tiệc mừng.


Tòa Giáo Phận Lạng Sơn kính mời tất cả quí khách ở lại chung vui cùng Giáo Phận và rất hân hạnh được đón tiếp cùng chân thành cảm tạ.


Nhà thờ Chánh Tòa Lạng Sơn chính thức khởi công vào ngày Lễ Thánh Giuse 19/3/2002 cũng là ngày lễ bổn mạng của Đức Cha Giuse Ngô Quang Kiệt.. Và cho đến nay đã hơn 2 năm Thánh Đường rất khang trang đã được hoàn tất. Trong buổi lễ hy vọng sẽ có đầy đủ các Đức Hồng Y và các Giám Mục Việt Nam vì các Ngài cũng vừa kết thúc khóa họp thường niên của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam sẽ được tổ chức tại Hà Nội.


Các Đức Giám Mục Việt Nam trong thời gian này rất bận rộn, 13 vị Giám Mục Việt Nam, những vị đã được chịu chức trong vòng 5 năm qua đã đến Roma tham dự khóa bồi dưỡng do Bộ Truyền Giáo tổ chức cùng với 80 Giám Mục thuộc 23 nước Phi Châu, 14 Giám Mục thuộc 2 nước Á Châu, 23 vị đến từ Mỹ Châu, 1 vị thuộc Úc Châu bắt đầu từ ngày 5/9 và kết thúc ngày hôm nay 18/9.


13 vị Giám Mục đang chuẩn bị để trở về Việt Nam để cùng với tất cả các vị Hồng Y, Giám Mục chuẩn bị tham dự khóa Họp Thường Niên của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, rồi đến tham dự Thánh Lễ Cung Hiến tại Lạng Sơn. Sau đó một số Giám Mục và Hồng Y Việt Nam, trong đó có Đức Cha Giuse Ngô Quang Kiệt, Giám Mục cai quản Giáo Phận Lạng Sơn và Giám Quản Tông Tòa Tổng Giáo Phận Hà Nội sẽ chuẩn bị lên đường đi tham dự Đại Hội Thánh Thể Quốc Tế lần thứ 48 được tổ chức tại Guadalajara, Mexico từ ngày 10-17/10, cũng là dịp khai mạc Năm Thánh Thể kéo dài từ 10/2004 đến 10/2005 mà Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô đã công bố.


Tòa Giáo Phận Lạng Sơn hiện nay có 3 linh mục chính thức có hộ khẩu là quí Cha:
- Giuse Trần Văn Hạnh: Giáo Xứ Thanh Sơn (Điạ bàn Cao Bằng)
- Giuse Nguyễn Văn Chung: Giáo Xứ thất Khê (Địa bàn Lạng Sơn)
- Gioan Baotixita Nguyễn Văn Huy: Giáo Xứ Bó Tờ (Địa bàn Cao Bằng)


3 Linh Mục từ trong Nam ra giúp địa phận (tạm trú):
- Giuse Nguyễn Ngọc Thể: Giáo Xứ Mỹ Sơn (Địa bàn Lạng Sơn)
- Phêrô Nguyễn Văn Thể: Giáo Xứ Tà Lùng (Địa bàn Cao Bằng)
- Giuse Nguyễn Văn Diễm: giúp việc Đức Cha.


Ngoài các nhà thờ xứ trên, các nhà thờ còn hoạt động:


- Nhà thờ Lộc Bình (Địa bàn Lạng Sơn)
- Nhà thờ Bản Lìm (Điạ bàn Lạng Sơn)
- Nhà thờ Cao Bình (Địa bàn Cao Bằng)