Ngài củng cố cuộc Họp Gia Đình 2006 tại Tây-ban-nha.

VATICAN (Zenit.org). Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI nói hôn nhân và gia đình cần thiết cho sự lớn mạnh xã hội và sự truyền thông đức tin.

Trong một lá thư gởi cho Đức Hồng Y Alfonso Lopez Trujillo, chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng về Gia Đình, Đức Giáo Hoàng Biển Đức khẳng định rằng, " theo những chương trình của Thiên Chúa, Giáo Hội không thể bỏ qua việc công bố hôn nhân và gia đình là không thể thay thế và không chấp nhận những sự lựa chọn nào khác.

Bức thư được xúc tiến do việc Đức Giáo hoàng Gioan Phaolo II trong tháng Hai qua, đã triệu tập cuộc Họp Thế giới về Gia Đình lần thứ năm, sẽ được tổ chức tại Valencia, Tây-ban-nha. Như thế Đức Biển Đức XVI khẳng định sự ủng hộ của ngài đối với biến cố này.

Bức thư được Tổng Gím mục Augustin Garcia- Gasco thành Valencia phổ biến, trong khi cử hành lễ trọng Mình Máu Thánh Chúa, nhắc tới sự "mới lạ dịu kỳ " của ngài là những cuộc họp gia đình do người tiền nhiệm của ngài khởi xướng hầu công bố "Tin Mừng Gia Đình," mà giá trị có tính trung tâm cho Giáo Hội và xã hội.

Đức Biển Đức XVI đã nói rằng "muốn cho xã hội một bộ mặt thật sự nhân bản, tất cả các quốc gia không thể không biết sự thiện hảo quí giá của gia đình, xây dựng trên hôn nhân."

"Giao ước hôn nhân, qua đó một người nam và một người nữ làm thành giữa họ một hợp đồng chung sống, bắt buộc do chính bản tính của nó vì lợi ích của vợ chồng và việc sinh và giáo dục con cái,(giao ước hôn nhân) là nền tảng gia đình, là di sản và ích chung của nhân loại.

Dưới khẩu hiệu "Sự truyền thông Đức tin trong Gia đình," cuộc họp sẽ được tổ chức tuần thứ nhất vào tháng Bảy 2006.

Khi lập lại khẩu hiệu trong thư của ngài, Đức Biển Đức XVI khẳng định rằng "gia đình Kitô hữu ngày nay hơn bao giờ hết có một sứ vụ cao thượng nhất và không thể tránh được, đó là sự truyền thông đức tin, bao hàm sự dấn thân với Chúa Giêsu Kitô, chết và phục sinh, và sự sát nhập trong cộng đồng giáo hội."

"Cha mẹ là những người rao giảng tin mừng trước hết cho con cái mình, ân huệ quí báu của đấng tạo hóa, khởi sự qua việc dạy dỗ những kinh nguyện đầu tiên. Nhờ vậy một vũ trụ đạo đức được xây dựng ăn rễ sâu trong ý muốn của Thiên Chúa, trong đó con cái lớn lên trong những giá trị nhân bản và Kitô hữu làm cho sự sống đầy đủ ý nghĩa."