(Guatemala 15/12/2003). Một linh mục người Guatemala năm nay đã 69 tuổi vừa bị bắn chết hôm Chúa Nhật 14/12/2003 gần nhà thờ Santo Cura de Ars nơi ngài sinh sống.

Cảnh sát cho biết cha José María Ruiz, thường được gọi là "Padre Chemita" đã bị bắn chết khi ngài bước vào nhà xứ, tọa lạc trong một vùng nghèo nàn và nguy hiểm của thủ đô Guatemala City.

Ngay sau khi ngài bị bắn chết, Đức Hồng Y Rodolfo Quezada Toruño đã có mặt tại hiện trường. Ngài nói: "Đây là một tội ác vô nghĩa và nó chứng tỏ cho chúng ta thấy mức độ tội ác tại Guatemala lên rất cao. Tôi hy vọng rằng tội ác này sẽ không qua đi mà không bị trừng trị như các tội ác khác".

Cha Ruiz, rất nổi tiếng vì các công việc xã hội. Ngài từng bị treo chén vì ra ứng cử đô trưởng Guatemala City. Án treo chén được thu hồi vào năm 1999 khi ngài rút lui khỏi các hoạt động chính trị dân sự.