(Vatican 02/09/2004). Trong buổi tiếp tân đại sứ Guatemala, ông Juan Gavarrete Soberon, đến trình quốc thư, Đức Thánh Cha đã bày tỏ sự hài lòng của ngài đối với luật phò sự sống của Guatemala.

Đức Thánh Cha đã gọi đất nước Guatemala là “dấu ấn danh dự”. Ngài nói: “Tôi vui mừng thấy rằng việc bảo vệ sinh mạng con người, từ lúc thụ thai cho đến cái chết tự nhiên đã được hiến pháp của đất nước ngài công nhận”. Đức Thánh Cha nhận xét thêm: “Khi luật dân sự thừa nhận những nguyên tắc căn bản của luật tự nhiên, người ta tiến một bước tới hòa bình và sự thăng tiến cho dân chúng”.



Đức Thánh Cha đã tiếp tân đại sứ Guatemala tại biệt điện mùa hè của ngài bên ngoài thành Rôma. Trong buổi tiếp, Đức Thánh Cha đã vui mừng nhắc lại 3 lần viếng thăm nước này của ngài, đặc biệt là chuyến viếng thăm gần đây vào năm 2002, sau Đại Hội Giới Trẻ tại Toronto. Ngài vui mừng thấy dân chúng nước này sống trong hòa bình và hạnh phúc sau hòa ước 1996 chấm dứt 36 năm nội chiến.