Một máy bay chở khách trên có 148 người đã rơi xuống Hồng hải ngay cạnh khu nghỉ mát Sharm el-Seikh của Ai cập.

Các quan chức ngành hàng không nói chiếc Boeing 737 này đã biến mất khỏi tầm kiểm soát của radar chỉ hai phút sau khi cất cánh từ một sân bay ở khu nghỉ mát.

Máy bay này do hãng hàng không Flash Airlines của Ai cập thuê để chở khách đi Cairo và từ đó bay đi Paris.

Gần như tất cả số khách trên máy bay đều là người Pháp.

Máy bay trực thăng và tàu của hải quân hiện đang tham gia tìm kiếm các nạn nhân thế nhưng sau một vài tiếng vẫn không tìm ra ai còn sống sót.

Ai cập đã bác bỏ khả năng vụ rơi máy bay này là do khủng bố.

Bộ Hàng không Dân dụng của Ai cập cho biết điều tra ban đầu cho thấy lỗi kỹ thuật là nguyên nhân chính.

Họ không đưa thêm chi tiết mà chỉ nói là cuộc điều tra đang được tiếp tục.

Trong khi đó Tổng thống Pháp nói ông hết sức bàng hoàng trước thông tin này và đã cử một bộ trưởng tới ngay Ai cập.

Khu nghỉ mát Sharm el-Seikh là một trung tâm du lịch nổi tiếng của Ai Cập, rất quen thuộc với khách du lịch Pháp.

Tại khu này người ta cũng thường xuyên tổ chức các hội nghị thượng đỉnh quốc tế và khu vực.(BBC)