Kinh này không đưa đi xa sự sống thực tế nhưng giúp sống kết hiệp với Chúa Kitô.

VATICAN 27/10/2002 (ZENIT. org). - Đang khi chúng ta gần cuối tháng octobre, đức giáo hoàng đã lập lại lời kêu gọi của ngài phải lần chuổi như là một lúc trang trọng chiêm ngương gương mặt Chúa Kitô.

Trước lúc đọc kinh Truyền tin, trước sự hiện diện hàng ngàn người hành hương tập hợp sáng nay tại Quảng trường Thánh Phero, đức giáo hoàng đã nhắc rằng "những tháng sau cho tới tháng 10/2003, làm nên một năm đặc biệt: "Năm Rất Thánh Mân côi". "Tôi đã muốn đặt năm thứ 25 triều giáo hoàng tôi dưới dấu của kinh này".

Đức giáo hoàng đã giải thích ngài muốn phát động việc đọc kinh Mân côi, trước nhất là để khuyến khích các tín hữu chiêm ngắm gương mặt Chúa Kitô.

"Việc chiêm ngắm Chúa Kitô gặp nơi Đức Maria gương mẫu không thể vượt quá", ngài nói tiếp (x. Tông thư Rosarium Virginis Mariae, 10). Từ lúc thụ thai cho tới sự sống lại và lên trời của Chúa Giêsu, Mẹ đã giữ sự nhìn của lòng mẹ, hướng về người Con thần linh của Mẹ: một sự nhìn kinh ngạc, một sự nhìn thấu suốt, một sự nhìn đau đớn, một sự nhìn rạng rỡ. Chính cái nhìn này của Đức Maria, đầy đức tin và tình yêu mà người kitô hữu phải coi như của mình, cũng như cộng đồng giáo hội, khi họ lần chuổi".

"Để làm cho kinh Mân côi có được một sự vững chải rõ rệt kitô học hơn, tông thư đã thêm vào ba phần mầu nhiệm truyền thống--vui, buồn và mừng, một phần mới: những mầu nhiệm ánh sáng, liên quan tới đời sống công khai của Chúa Kitô", đức giáo hoàng đã công bố.

Đức Thánh Cha sau đó đã xác nhận rằng kinh lần chuổi "không đưa xa khỏi đời sống thực tế, nhưng ngược lại giúp người kitô hữu sống sự sống của mình mổi ngày "kết hợp nội tâm với Chúa Kitô, bằng cách chứng tỏ tình yêu của Chúa".

Đức giáo hòng cũng nhắc tới tầm quan trọng lần chuổi trong gia đình. "Gia đình nào kết hợp trong kinh nguyện, vẫn kết hợp ", ngài đã nói, khi trưng Tông thư của ngài về kinh Mân côi, phổ biến ngày 16 tháng Mười vừa qua.

Kinh Mân côi cũng là "một kinh tự nó hướng về hoà bình", đức giáo hoàng nói tiếp. "Trong năm Mân côi này, các kitô hữu được kêu mời hướng mắt về Chúa Kitô, Hoàng tử hoà bình, ngõ hầu trong các con tim và giữa các dân tộc, những tư tưởng và những cử chỉ cề công lý và hoà bình phải thắng".

Cách riêng đức giáo hoàng xin cầu nguyện chúa nhật này cho dân Nga "đã đau khổ nhiều trong mấy ngày nay", và xin "Đức Trinh nữ" đửng để những sự kiện thể ấy tái diễn nữa", ngài nói ám chỉ tới việc bắt làm con tin xảy ra tại Nga và đã làm cho 118 người chết trong số con tin và 50 người chết trong số bọn khủng bố.