Nghiên cứu mới nhất tại Hoa Kỳ cho thấy các phong trào giáo dân đang trên đà gia tăng mạnh

WASHINGTON (CN).- Một nghiên cứu về những người lãnh đạo trong các phong trào giáo dân tại Hoa Kỳ, cho thấy hiện đang có gần khoảng 31,000 người lãnh đạo giáo dân trong các phong trào mục vụ giáo dân tại các giáo xứ và có khoảng hơn 2,000 giáo dân làm việc trong các phong trào giáo dân trên cở sở là thỉnh nguyện viên, với ít nhất là 20 tiếng đồng hồ một tuần.

Các bản báo cáo của Hãng Tin Công Giáo Hoa Kỳ cho biết cuộc nghiên cứu cho thấy rằng kể từ năm 1990, đã có nhiều cải thiện đáng kể trong việc chi trả lương cho các lãnh đạo của các phong trào mục vụ giáo dân tại các giáo xứ.

Thêm vào đó, cuộc nghiên cứu cũng đã phát hiện ra những sự cải tiến vượt bậc kể từ năm 1990 cho đến nay, đó là việc huấn luyện các giáo dân ở cấp giáo phận, việc chọn lọc ứng viên, việc cấp các chứng chỉ và việc ủy nhiệm giáo dân trong vai trò lãnh đạo của các phong trào mục vụ giáo dân tại các giáo xứ, cũng như liên tục huấn luyện và đào tạo họ, thiết lập ra những tiêu chuẩn về công việc và các mức lương để chi trả cho họ một cách phù hợp.

Linh Mục Eugene Lauer, giám đốc Trung Tâm Mục Vụ Sự Sống Quốc Gia tại New York, người đã thực hiện cuộc nghiên cứu này cho hay: "Lần đầu tiên trong lịch sử của quốc gia này, có nhiều giáo dân được trả lương để đảm nhiệm các phong trào mục vụ trong giáo xứ, hơn là các linh mục."

Cuộc nghiên cứu trên được ủy thác bởi Hội Đồng Đặc Trách về Giáo Dân của Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ và được tài trợ bởi Hội Từ Thiện Cá Nhân Lilly.