VATICAN (Zenit. org).- Nhiều vị Hồng Y nói rằng không có tư tưởng gì nghiêm trọng khi phát biểu về khả năng Đức Gioan Phaolo II từ chức, vì ngài hưởng thụ môt sự mẫn cảm cần thiết để tiếp tục hường dẫn Giáo Hội
Hồng Y Giovanni Battista Re, chủ tịch Bộ Giám mục tranh luận trên thực tế, "nói về sự từ chức của Đức Giáo Hoàng" trong thời buổi này " là không thích hợp,".
Trong những tuyên bố với thông tấn AdnKronos vào ngày Thứ Ba 8/2, Đức Hồng Y nói rằng vấn đề từ chức giáo hoàng đặc biệt nghiêm trọng bởi vì "nó được tái mở khi lấy bệnh cúm làm nguyên nhân”.
Đức Thánh Cha đã nhập viện từ 1/2. trong Bịnh viện Đa Khoa Gemelli vì những phức tạp do bịnh cúm gây nên.
Về phần mình, Đức Hồng Y Dario Castrillon Hoyos, chủ tịch Bộ Giáo Sĩ, hôm thứ Ba đã nhấn mạnh trên Đài Phát Thanh Comlombia Caracol rằng Đức Giáo hoàng có " tất cả khả năng lý trí " để quản trị Giáo Hội.
"Luật Giáo Hội, vì bất cứ lý do gì thuộc bản tính cá thể hay nhân vị, luôn để cho Đấng Đại Diện Chúa Kitô sự tư do quyết định," hồng y nói. "Ngài là người duy nhất lấy những sáng kiến về phương diện này. Và hiện nay, nó không phải là trường hợp xảy ra”.
"Không cần thiết nói đến vấn đề này. Đức Thánh Cha kiểm soát tay lái con thuyền Giáo Hội."
Hồng Y Jean-Marie Lustiger, tổng giám mục TGP Ba Lê, nói rằng đức Giáo hoàng "ý thức về trách nhiệm của mình và muốn hoàn thành cho đến cùng.
Trong những lời tuyên bố hôm Thứ Ba 8/9 trên Đài Truyền Hình băng tầng số 2 của Pháp. Đức Hồng Y Lustiger đã nói rằng khi gặp lần cuối với Đức Thánh Cha, Hồng Y ngồi đối diện với Đức Thánh Cha tại bàn ăn "hơn một tiếng." Đức Gioan Phaolo II đã hỏi hồng y về tất cả mọi thứ vấn đề rất chính xác, khôn ngoan và minh mẫn”.
Đức Thánh Cha còn nhớ cách tuyệt đến những vấn đề ngài muốn nói. Tôi rất cảm kích về sự chăm chú và bộ dạng của ngài”.
Đức Hồng Y nói tiếp Đức Giáo Hoàng “không xấu hổ về tình trạng thể lý của ngài,". "Đức giáo hoàng ý thức về sự kiện đã dẫn đưa ngài tới tình trạng này và ngài phải hoàn thành sứ vụ của ngài trong tình trạng này."
Hồng Y Lustiger đã giải thích rằng đức Giáo Hoàng không "hướng dẫn Giáo Hội như một siêu quản lý." Đức Hồng Y hỏi mọi người: "Liệu có phải đức Giáo hoàng phải hướng dẫn Giáo Hội như một chủ tịch một công ty không?'
"Đức Giáo Hoàng tham gia trong vận mạnh của ngài với tư cách là môn đệ Chúa Kitô”. Cơn bịnh của Đức Thánh Cha "là thành phần của sứ điệp và của nhiệm vu ngài; dầu sao, sau khi đã làm sáng tỏ tất cả sự này, phải nói rằng sự quản trị hằng ngày Giáo Hội vận hành bất cứ cách nào."
Hồng Y Giovanni Battista Re, chủ tịch Bộ Giám mục tranh luận trên thực tế, "nói về sự từ chức của Đức Giáo Hoàng" trong thời buổi này " là không thích hợp,".
Trong những tuyên bố với thông tấn AdnKronos vào ngày Thứ Ba 8/2, Đức Hồng Y nói rằng vấn đề từ chức giáo hoàng đặc biệt nghiêm trọng bởi vì "nó được tái mở khi lấy bệnh cúm làm nguyên nhân”.
Đức Thánh Cha đã nhập viện từ 1/2. trong Bịnh viện Đa Khoa Gemelli vì những phức tạp do bịnh cúm gây nên.
Về phần mình, Đức Hồng Y Dario Castrillon Hoyos, chủ tịch Bộ Giáo Sĩ, hôm thứ Ba đã nhấn mạnh trên Đài Phát Thanh Comlombia Caracol rằng Đức Giáo hoàng có " tất cả khả năng lý trí " để quản trị Giáo Hội.
"Luật Giáo Hội, vì bất cứ lý do gì thuộc bản tính cá thể hay nhân vị, luôn để cho Đấng Đại Diện Chúa Kitô sự tư do quyết định," hồng y nói. "Ngài là người duy nhất lấy những sáng kiến về phương diện này. Và hiện nay, nó không phải là trường hợp xảy ra”.
"Không cần thiết nói đến vấn đề này. Đức Thánh Cha kiểm soát tay lái con thuyền Giáo Hội."
Hồng Y Jean-Marie Lustiger, tổng giám mục TGP Ba Lê, nói rằng đức Giáo hoàng "ý thức về trách nhiệm của mình và muốn hoàn thành cho đến cùng.
Trong những lời tuyên bố hôm Thứ Ba 8/9 trên Đài Truyền Hình băng tầng số 2 của Pháp. Đức Hồng Y Lustiger đã nói rằng khi gặp lần cuối với Đức Thánh Cha, Hồng Y ngồi đối diện với Đức Thánh Cha tại bàn ăn "hơn một tiếng." Đức Gioan Phaolo II đã hỏi hồng y về tất cả mọi thứ vấn đề rất chính xác, khôn ngoan và minh mẫn”.
Đức Thánh Cha còn nhớ cách tuyệt đến những vấn đề ngài muốn nói. Tôi rất cảm kích về sự chăm chú và bộ dạng của ngài”.
Đức Hồng Y nói tiếp Đức Giáo Hoàng “không xấu hổ về tình trạng thể lý của ngài,". "Đức giáo hoàng ý thức về sự kiện đã dẫn đưa ngài tới tình trạng này và ngài phải hoàn thành sứ vụ của ngài trong tình trạng này."
Hồng Y Lustiger đã giải thích rằng đức Giáo Hoàng không "hướng dẫn Giáo Hội như một siêu quản lý." Đức Hồng Y hỏi mọi người: "Liệu có phải đức Giáo hoàng phải hướng dẫn Giáo Hội như một chủ tịch một công ty không?'
"Đức Giáo Hoàng tham gia trong vận mạnh của ngài với tư cách là môn đệ Chúa Kitô”. Cơn bịnh của Đức Thánh Cha "là thành phần của sứ điệp và của nhiệm vu ngài; dầu sao, sau khi đã làm sáng tỏ tất cả sự này, phải nói rằng sự quản trị hằng ngày Giáo Hội vận hành bất cứ cách nào."