ROMA - Vào lúc 7:30 chiều hôm nay Thứ Bảy 27-7-2003, toàn thể Cộng Đồng Công giáo VN hải Ngoại đã hiệp ý củng đức cha Nguyễn văn Hòa chủ sự thánh lễ lính Đức Mẹ La Vang.

Trước thánh lễ các phái đoàn đã tham gia cuộc Rước Kinh Đức Mẹ từ khuân viên trường Đại Học Urbaniana tới Hội trường nơi cử hành thánh lễ. Có lễ đây là lần đầu tiên người Việt Nam khắp nơi đã về kinh thành muôn thuở làm sống lại truyền thống kinh rước tượng Đức Mẹ. Đã lâu lắm rồi có thể người Roma đã quên đi những cuộc rước long trọng như thế này. Đoàn rước thật sốt sắng và nghiêm trang, dân chúng vừa đi vừa hát kính Mẹ.

Sau buổi rước là một thánh lễ long trọng đã được các linh mục và giáo dân sốt sắng dâng lên Mẹ Maria hiền mẫu. Trong thánh lễ có các đoàn tiến hoa dâng kính Mẹ.