ALGIERS - Tin tức từ Algeria nói các lực lượng an ninh đã giết chết khoảng 150 phiến quân Hồi giáo trong vòng 2 tuần đầu tiên của chiến dịch truy quét một nhóm vũ trang thuộc loại lớn nhất ở Algeria.

Báo chí địa phương nói hàng ngàn lánh Algeria và các dân quân do chính phủ tài trợ đã chuyển quân trong một chiến dịch nhằm vào căn cứ trên núi của nhóm gọi là Salafiah truyền giáo và chiến đấu, nằm cách Algiers khoảng 300 cây số về hướng Đông.

Báo chí tường thuật một cuộc đột kích to lớn do các lực lượng an ninh thực hiện.

11 ngàn quân với sự yểm trợ của trực thăng đã càn quét vùng đất đá gập ghềnh, nơi nhóm Hồi giáo quá khích có vẻ như đang tổ chức một đại hội.

Trọng pháo nã đạn vào các hang động, nơi có tin một số người Hồi giáo quá khích ẩn náu.

Báo chí cho biết nhiều xác người bị cháy phỏng nặng đến nỗi cần phải thực hiện các cuộc thử nghiệm DNA để nhận dạng họ.

Báo chí đã trích dẫn các nguồn tin quân sự và địa phương.

Hiện chưa có bình luận nào chính thức cho nên cần dè dặt với các số liệu vừa nói.

Nhưng ít nhứt cũng có một tờ báo mô tả đây là một vụ đột kích thành công nhứt đánh vào nhóm Hồi giáo quá khích kể từ khi bắt đầu có cuộc nổi dậy ở Algerie hơn 10 năm trước đây.(bbc)