ALGIERS - Các đội phục hồi Algeria sau trận động đất dữ dội tuần trước, đã bắt đầu phá hủy những tòa nhà bị sụp đổ với hy vọng mong manh tìm thấy thêm nạn nhân còn sống sót, trong khi các đội cấp cứu quốc tế đã bắt đầu rời khỏi nước này. Trên 2200 người thiệt mạng trong trận động đất xảy ra hôm thứ Tư và nhà chức trách cho hay hằng trăm người khác vẫn còn mất tích.

Nhiều ngàn người bị mất nhà cửa đang sống cảnh màn trời chiếu đất bên trong, hoặc gần thủ đô Algiers. Đài phát thanh nhà nước Algerie loan tin là người ta sợ rằng dịch bệnh sẽ bộc phát tại các thị trấn bị phá hủy dọc theo bờ biển Địa trung hải vì nguồn nước bị ô nhiễm và vì thiếu các cơ sở vệ sinh. (voa)