Tại hội nghị của khối NATO bàn về kế hoạch bảo vệ Thổ Nhĩ Kỳ trong trường hợp xảy ra chiến tranh với Iraq, ba nước Pháp, Ðức và Bỉ vẫn giữ nguyên lập trường không tiến hành kế hoạch quân sự, tuy Hoa Kỳ và Anh đã bỏ điều kiện NATO canh phòng các căn cứ quân sự của hai nước ở Châu Âu.

Ba nước này nhất quyết rằng NATO chỉ có quyết định hành động hay không sau khi đoàn thanh tra Liên Hiệp Quốc báo cáo trước Hội đồng Bảo An vào thứ sáu này.

Tuy nhiên Tổng thống Pháp đã gọi điện thoại cho Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ và cam kết rằng Pháp sẽ bảo vệ Thổ nếu xứ này thực sự bị đe dọa.

Tại Luân Ðôn, Thủ tướng Úc John Howard chỉ trích Pháp và Ðức đã không đoàn kết với quốc tế để có chung một lập trường khiến Iraq phải tuân thủ, thì mới có thể tìm ra một giải pháp hòa bình.

Từ Washington, một cố vấn cao cấp của bộ quốc phòng tuyên bố Hoa Kỳ nên nghĩ đến việc gạt bỏ Pháp khỏi NATO vì chỉ một mình PHáp chống đối do Pháp luôn luôn coi Hoa Kỳ là đối thủ của châu Âu. (RFA)