Theo tin của tờ Washington Post thì Libya thủ đắc được những thiết kế về vũ khí hạt nhân xuất xứ từ Trung Quốc.

Tờ báo trích dẫn lời các chuyên gia và các giới chức tại Hoa Kỳ và châu Âu nói rằng Libya đã mua những thiết kế của Trung Quốc qua 1 mạng lưới buôn bán do Pakistan cầm đầu. Tờ báo cho hay những tài liệu này đã được giao nộp cho Hoa Kỳ trong tháng 11 năm ngoái sau khi Libya cam kết sẽ hủy bỏ mọi vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Tờ báo cho biết những tài liệu này đã hoạch định chi tiết làm sao để chế một quả bom hạt nhân có thể đặt vừa khít vào 1 phi đạn đạn đạo lớn.

Tờ báo nói rằng Libya không có khả năng phi đạn để phóng lượng chất nổ này đi, nhưng trích dẫn lời 1 chuyên gia nói rằng quân khủng bố có thể đã rất chú ý đến thiết kế tương đối đơn giản này.(voa)