Hội Hồng Thập Tự tại Nigeria cho hay hơn 200 người đã thiệt mạng trong các cuộc bạo động sắc tộc có liên quan đến các kế hoạch nay đã bị hủy bỏ nhằm tổ chức cuộc thi hoa hậu thế giới. Bạo động tiếp tục trong đêm qua tại thành phố Kaduna miền bắc, mặc dầu có sự hiện diện đông đảo của lực lượng an ninh.

Một ngàn người đã bị thương và hơn 10000 người mất nhà cửa sau 4 ngày xung đột giữa người theo đạo Hồi và người theo đạo Cơ Đốc. Nguyên do các cuộc bạo động là một bài đăng trên báo địa phương gợi ý rằng Đấng Tiên Tri chắc sẽ chọn một trong các thí sinh hoa hậu làm vợ nếu ông đi xem cuộc thi này. Cuộc thi lẽ ra tổ chức tại Abuja đã được chuyển địa điểm qua London, và sẽ diễn ra vào ngày 7 tháng tới.(VOA)