Lễ Tấn phong Tân Giám Mục Phụ Tá TGP Adelaide, Nam Úc


Lúc 7 giờ tối thứ Năm ngày 14/9/06, có khoảng vài ngàn giáo dân thuộc các cộng đồng, giáo xứ và quan khách, cùng đại diện các tôn giáo bạn và đủ mọi thành phần trong chính quyền tiểu bang Nam Úc, đã tề tựu về Đại Sảnh Đường Adelaide (Adelaide Convention Centre) toạ lạc trên bờ sông Torrens ngay trong trung tâm thành phố để tham dự Thánh Lễ Tấn Phong, Tân Giám Mục Gregory O’Kelly SJ. giám mục phụ tá TGP Adelaide, Nam Úc.

Đoàn đồng tế trong thánh Lễ có khoảng trên 100 linh mục, 30 Giám Mục gồm có: 5 vị Tân, Cựu Tổng Giám Mục, 1 Vị Hồng Y cùng với Vị Sứ Thần Tòa Thánh tại Úc Châu, ĐTGM Ambrose De Paoli.

Vị Chủ Phong trong thánh Lễ tấn phong hôm nay là ĐTGM Philip Wilson Tổng Giám Mục Giáo Phận Adelaide, Nam Úc, kiêm chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Úc Châu và hai vị phụ phong là: ĐTGM Leonard Faulkner cựu TGM giáo phận Adelaide và ĐGM Eugen Hurley giám mục giáo phận Port Pirie, Nam Úc.

Khởi đầu nghi thức phong chức, Đức Ông Robert Rice giới thiệu tiến chức Tân Giám Mục Greg. O’Kelly SJ. lên vị chủ phong, kế tiếp Đức Ông David Cappo linh mục tổng đại diện giáo phận Adelaide đọc sắc phong của Đức Thánh Cha Benedicto XVI, bổ nhiệm linh mục Greg. O’Kelly SJ. lên làm giám mục phụ tá tổng giáo phận Adelaide. Sau thủ tục giới thiệu tiến chức. Cha G. O’Kelly SJ. đã tiến tới trước bàn thờ và nẳm phủ phục xuống. Tất cả cộng đoàn cùng đứng dậy hát kinh Cầu Các Thánh, để xin các Thánh cầu bầu cho Tân Chức được tràn đầy hồng ân Thiên Chúa. Kết Thúc kinh Cầu Các Thánh là nghi thức xức dầu, trao nhẫn giám mục, mũ gầu và gậy quyền trượng cai quản của giám mục.

Hai vị phụ tế luôn đi cận kề, hỗ trợ bên Tân Giám Mục là Cha Mark Raper SJ. Bề Trên Giám Tỉnh Dòng Tên Úc Châu và Tân Tây Lan cùng với Cha Allan Winter.

Trưởng nghi lễ Lm. Athony Kain trưởng ban nghi lễ giáo phận. Xướng kinh Cầu Các Thánh gồm có 3 Linh mục Dòng Tên: Cha Celso Romani SJ. bên trên Nhà tại Nam Úc, Cha Richard Leonard SJ. Cha Christopher Willcock SJ. cùng với 120 ca viên của ca đoàn trường trung tiểu học Saint Ignatius, Adelaide, Nam Úc.

Trước khi kết thúc thánh Lễ, với giọng nói thật dí dỏm, Tân Giám Mục Greg O’Kelly SJ. đã lên kể những chuyện vui trong đời của Ngài, để lồng vào những lời cảm ơn chân tình đến quan khách, đại diện các tôn giáo bạn, hội đồng giám mục Úc Châu, anh em tu sĩ dòng Tên, đặc biệt ĐTGM Philip Wilson đã chọn Ngài làm phụ tá, cùng các linh mục thuộc TGP Adelaide, Nam Úc. Ngài cũng không quên cảm ơn cách riêng đến song thân, họ hàng thân quyến, gia đình và toàn thể giáo dân trong Tổng Giáo Phận Adelaide đã cầu nguyện cho Ngài

Tổng Giáo Phận Adelaide gồm có 3 giáo phận là: GP. Adelaide, GP. Darwin và GP. Port Pirie.

Tiểu sử của Tân Giám mục Greg O’Kelly, SJ

Cậu bé Gregory Sinh năm 1942 tại Adelaide, Nam Úc

Lúc thiếu thời cậu Greg theo học tại trường tiểu học Saint Josephite, thuộc Dòng nữ tu tại Adelaide, Nam Úc.

Sau đó lên học trung học tại trường Saint Ignatius, Dòng Tên.

Năm 1959 vào đại học Melbourne và cùng năm đó cậu Greg O’Kelly 17 tuổi gia nhập Dòng Tên và sau đó thầy Greg nhận dạy học cho trại tù Pentridge và làm giáo sư trường trung học Christ’s College tại Melbourne, tiểu bang Victoria, Úc Châu.

Năm 1972 -Thầy Greg O’Kelly SJ thụ phong linh mục tại giáo xứ Saint Ignatius, Norwood, Adelaide, Nam Úc.

Năm 1974 -Cha O’Kelly SJ. được bổ nhiệm làm Phó Giám Đốc nhà ứng sinh Dòng Tên tại Sydney tiểu bang New South Wales.

Năm 1978 -Cha được đề cử làm hiệu trưởng trung tiểu học Saint Ignatius tại Adelaide, Nam Úc.

Năm 1979 - 1981 -Được bổ nhiệm làm Giám đốc sở giáo dục Công Giáo tiểu bang Nam Úc.

Năm 1982 -Cha được thuyên chuyển sang Sydney, làm hiệu trưởng trường trung học Saint

Ignatius, Riverview, tiểu bang New South Wales.

Năm 1987 – 1989 Bộ giáo dục tiểu bang để cử làm đại diện hội đồng giáo dục chính phủ trong

ngành trung học.

Năm 1989 – 1990 -Giám đốc hiệp hội các trường học độc lập thuộc liên bang Úc Châu.

Năm 1990 -Được tiến cử là người đồng hành xuất sắc của ngành giáo dục trung học.

Năm 1991 -Được tiến cử là nhà thuyết trình hay nhất trong năm do hiệp hội Diều Hâu Úc Châu

thuộc tiểu bang NSW đề cử.

Năm 1994 – 2006 -Trở về Adelaide giữ chức hiệu trưởng trường trung, tiểu học St. Ignatius.

Năm 1994 -Nhận huy chương cao quí dành cho một nhà giáo dục xuất sắc nhất Úc Châu trong

năm, nhân ngày sinh nhật Nữ Hoàng Elizabeth II.

Năm 1996 -Ngài thay đổi giáo trình của trường trung tiểu học St. Ignatius tạo thêm ảnh hưởng mạnh mẽ

trong ngành giáo dục.

Năm 1996 – 2006 -Thành viên của hội đồng đại diện các linh mục thuộc tổng giáo phận Adelaide.

Năm 2003 – 2006 -Thành viên của ban cố vấn tỉnh Dòng Tên Úc Châu và Tân Tây Lan.

Năm 2004 – 2006 -Thành viên ban tư vấn của Tổng Giám Mục Adelaide.

Năm 2001 – 2006 -Giám đốc hiệp hội truyền giáo Dòng Tên vùng Seven Hills & Cellars.

Năm 2006 - Được Thánh Cha Benedicto XVI bổ nhiệm là giám mục phụ tá Tổng Giáo Phận

Adelaide, Nam Úc và Northern Territory.

Tân Giám Mục Greg. O’Kelly là một nhà giáo dục nổi tiếng tại Úc Châu.

Báo chí Nam Úc đã bình luận: Tân Giám Mục Greg O’Kelly SJ. sau khi nhận chức giám mục phụ tá Tổng Giám Mục giáo phận Adelaide, Ngài sẽ đem lại luồng sinh khí mới cho Tổng Giáo Phận, sau 24 năm trống vắng ngôi vị này, kể từ khi cố giám mục phụ tá Philip Kenedy qua đời vì bệnh ung thư màng óc đầu năm 1983.