Cộng Đồng CG Người Việt tại Nam Úc, Mừng Ngày Hội Ngộ


Đức Ông Minh Tâm chào mừng Ngày Hội Ngộ
Chúa Nhật ngày 23/9/07 năm nay, Cộng Đồng Thiên Chúa Giáo Người Việt tại Nam Úc đã chọn để tổ chức ngày Hội Ngộ cho mọi gia đình trong Cộng Đồng có dịp gặp gỡ, hàn huyên, vui chơi và ăn uống với nhau, tạo thêm tình đoàn kết, gắn bó keo sơn, sau những ngày, tháng làm việc mệt nhọc vất vả nơi đất khách quê người. Đây là một ngày hội truyền thống tốt đẹp của Cộng Đồng đã được khởi xướng từ nhiều năm qua.

Năm nay có khoảng trên 2,000 người đến tham dự. Ban Tổ Chức đã phải chuẩn bị một chương trình đặc biệt gồm có nhiều tiết mục như: Thi đua văn nghệ, ca vũ nhạc kịch giúp vui, thể thao, và nhiều trò chơi cho các em thiếu nhi, lại còn mục bán đấu giá các tặng vật do các Mạnh Thường Quân tặng, bán các vật dụng đã dùng còn tốt để gây quỹ do các giáo dân đem đến tặng Cộng Đồng. Ban Tổ Chức cũng đã xin được nhiều món quà giá trị từ các thương gia hiến tặng để làm giải thưởng Xổ Số. Bất cứ ai đến tham dự ngày Hội Ngộ cũng được tặng một vé số (Raffle) miễn phí. Cuộc Bán Đấu giá và Xổ số là một tiết mục rất sôi nổi và hào hứng được đông đảo đồng hương tham gia.

Lồng trong các chương trình Văn Nghệ, Xổ Số, Bán Đấu Giá là phần liên hoan ẩm thực do Cộng Đồng đài thọ được các đoàn thể tình nguyện phục vụ, phân phát đến từng người với những món ăn hấp khẩu, ngon miệng như: Cánh gà, sausages, BBQ thịt bò trừu, gỏi gà, bánh phồng tôm và nhiều loại xôi màu khác nhau. .vv..Cùng với nhiều loại nước uống như: Bia, nước ngọ, trà, café, dùng thoải mái..

Tất cả Ban Chấp Hành của các Họ Đạo, các Đoàn Thể đều tham gia vào Ban Tổ Chức và các hội viên của các đoàn thể tình nguyện tham gia phục vụ: Phong trào Cursillo đảm trach phát ẩm thực, Chương Trình Thăng Tiến Hôn Nhân và Gia Đình nướng thịt BBQ v.vv…và nhiều Đoàn Thể khác phục vụ phân phát nước uống, sắp xếp trang trí sân khấu ngoài trời và dọn dẹp vệ sinh và tiếp khách. Các nhân viên phục vụ tỏ ra niềm nở, vui vẻ, vì họ lấy làm hãnh diện khi được đại diện màu cờ sắc áo của đoàn thể mình, phục vụ Cộng Đồng.

Ngoài những phần thi đua văn nghệ, thể thao, vui chơi giải trí cho cụ già trung niên và thanh niên như: Thi đấu cơ tướng, bóng bàn, bóng chuyền, vũ cầu. Các em Thiếu Nhi cũng có những trò chơi dành riêng cho các em: Nhảy nhà hơi, lái xe Ô Tô điện, chơi xích đu quay. Các trò chơi cho các cho các em đã được Cộng Đồng đài thọ và hòan toàn miễn phí.

Mọi người tham dự đều tỏ vẻ phấn khởi, ở lại tham dự từ đầu đến cuối, gần như trọn một ngày, từ 9 giờ 30 sáng cho đến 4 giờ chiều.

Phần khai mạc, Đức Ông Phaolô Nguyễn Minh Tâm Quản Nhiệm Cộng Đồng và Cha J.B Nguyễn Viết Huy SJ Phó Quản Nhiệm đã lên tuyên bố khai mạc và ngỏ lời chào mừng ngày Hội Ngộ đến Cộng Đồng và chúc tất cả các gia đình trong Cộng Đồng một ngày thật vui vẻ và đầy tràn tình nghĩa thân thương. Đến tham dự có một vài vị đại diện các đoàn thể của Tổng Giáo Phận Adelaide, Ông Thị Trưởng và một số quan khách trong chính quyền thị trấn Salisbury.

Được biết Trung Tâm Đức Mẹ Thuyền Nhân của Cộng Đồng nằm trong lãnh thổ thuộc quyền quản trị của Hội Đồng thị trấn Salisbury. Ông Thị Trưởng Tony Zappia là người rất tốt và có cảm tình với Cộng Đồng và sẵn sàng giúp đỡ trong phần vụ trách nhiệm của Ông, khi Cộng Đồng cần. Nên mỗi lần Cộng Đồng có những ngày Lễ Hội đặc biệt cũng đều mời Ông đến tham dự để tỏ lòng biết ơn Ông.