Bài 8: Thế Giới Thương Mại Quyết Cùng Hợp Tác Để Chống Lại Nạn Ấu Dâm

Như Quý Vị đã từng biết, cách đây mấy tháng và vào thứ tư tuần qua, trong chương Date Line của đài truyền hình NBC do Stone Philip thực hiện, đã chiếu cho thấy một số thanh niên bệnh hoạn người Việt cùng Mễ và Mỹ, đã bị cảnh sát đặc bẩy và bắt tại trận trong âm mưu dự định mua dâm trẻ vị thành niên.

Tưởng chừng như việc đã êm xuôi, thế nhưng qua chương trình của đài NPR (Đài Phát Thanh Công Cộng Quốc Gia – National Public Radio) vào ngày 19 tháng 4 năm 2006 vừa qua, cho biết: các công ty thương mại đang quyết cùng hợp tác với nhau để ngăn chận tình trạng lạm dụng và kinh doanh dâm dật trẻ em trên khắp nước Mỹ cũng như trên cả thế giới. Thiết nghĩ, đây chính là một thông điệp chính gởi đến cho những tay thanh niên, những đàn ông già cổi, nhưng lại có tính dê xồm bệnh hoạn, nhắm vào các trẻ em dưới tuổi thành niên.

Nữ ký giả Cheryl Glaser có bài viết sau rất hay, xin được phép dịch lại để chúng ta cùng hiểu biết thêm, hòng ra sức ngăn chặn và giáo dục các con em hay những thành viên trong gia đình của chúng ta.


Kỹ nghệ kinh doanh hình ảnh dâm dục của các trẻ em luôn là một ngành kinh doanh bệnh hoạn, xấu xa và đáng ghê tởm. Giờ đây, nó đã trở thành một ngành kỹ nghệ kinh doanh cực lớn, nhờ vào mạng Internet.

Ông Ernie Allen, người đứng đầu của Trung Tâm Quốc Gia về Việc Mất và Khai Thác Bóc Lột Trẻ Em (National Center for Missing and Exploited Children) nói: “Nhu cầu đòi hỏi về nội dung của ngành kinh doanh hình ảnh khoả thân, trần truồng của các trẻ em lớn hơn là chúng ta có thể tưởng tượng được.”

Ông nói những con số chính xác về những kẻ vào mua dâm trẻ em trên mạng Internet, cũng như về lợi nhuận thu vào là rất khó mà có thể nắm rõ cho được. Thế nhưng, những cuộc thăm dò gần đây nhất đã ước tính rằng ngành kỹ nghệ ấu dâm đã phát triển ra như nấm, để trở thành một ngành kỹ nghệ kiếm vào khoảng $20 tỉ Mỹ kim hằng năm.

Ông Allen nói: “Những hình ảnh về thân xác của trẻ em được hung bạo phơi bày ra và càng ngày càng có nhiều hình ảnh rõ ràng hơn, và những nạn nhân càng nhỏ tuổi chừng nào càng tốt chừng nấy. Thậm chí bây giờ đang có những em chưa đến 3 tuổi.”

Một trường hợp vừa mới đây có liên quan đến một trang web đã cho thấy rằng các giới chức hữu trách rất khó mà có thể đeo đuổi cho kịp về những hoạt động của trang web này.

Ông Allen cho biết thêm: “Khi một trang web bị đóng không cho hoạt động nữa, thì nó đã có trên 70,000 khách hàng, chi trả khoảng $29.95 mỗi tháng, và sử dụng các thẻ tín dụng của họ để có thể truy cập được vào những hình ảnh khỏa thân minh họa của các trẻ em, đang bị hiếp dâm một cách bạo tàn và dã thú. Giờ đây, tất cả 70,000 khách hàng đó đều nằm trong sổ đen của FBI và đã trở thành những đối tượng đáng quan tâm nhất của nhà chức trách liên bang cũng như của lực lượng cảnh sát địa phương.”

Và đó chỉ mới là cuộc điều tra của một trang web mà thôi.

Vì chuyện kinh doanh hình ảnh dâm dục của các trẻ em là bất hợp pháp, nên sẽ là một sự vi phạm pháp luật một cách trầm trọng, nếu như ai đó sử dụng các thẻ tín dụng cá nhân và hệ thống ngân hàng để chi trả cho việc mua dâm tội lỗi, và bệnh hoạn đó của họ.

Và cũng vì đó mà một nhóm mới được gọi là “Liên Doanh Tài Chánh Chống Lại Việc Kinh Doanh Các Hình Ảnh Khiêu Dâm Trẻ Em” (Financial Coalition Against Child Pornography) đựơc thành hình.

Thành viên của Liên Doanh này gồm có những công ty phát hành thẻ tín dụng như: Visa, MasterCard, và American Express, cũng như PayPal. Những ngân hàng lớn như: Citigroup và Bank of America, cùng với những công ty lớn hoạt động trong lãnh vực kinh doanh Internet, đều là thành viên của Liên Doanh mới này.

Tất cả họ đều cùng làm việc và hợp tác rất chặt chẻ với các cơ quan pháp luật cùng với Trung Tâm Quốc Gia về Việc Mất và Khai Thác Bóc Lột Trẻ Em để chấm dứt việc thanh toán chi trả cho những trang web kinh doanh bệnh hoạn này và cấm những trang web đó không được chính thức hoạt động, cũng như theo dõi để bắt trọn ổ những tên kinh doanh, những tên trùm Mafia cùng với những bọn đầu gấu trá hình hoặc đứng đằng sau những việc kinh doạnh tội lỗi và suy đồi này. Ông Allen gọi chiến dịch này là một chiến dịch mang tính lịch sử.

Ông nói: “Tôi nghĩ sức mạnh của Liên Doanh này chính là sự đoàn kết. Sự thật cho thấy là những công ty lớn kình địch cạnh tranh gay gắt với nhau, giờ đây họ đã cùng nhau bắt tay, và cùng nhau đồng ý để hành động vì những mục tiêu chung này.”

Arne Christenson, chuyên gia đảm trách những vấn đề có liên quan đến chính phủ của công ty American Express nói: “Việc kinh doanh hình ảnh dâm dục của các trẻ em chính là những bức tranh về hiện trường của nơi xảy ra tội ác. Và không có một lý do gì cho bất kỳ một ngành kinh doanh nào trong xã hội lại cổ võ cho hành động kinh doanh tội lỗi, vô đạo đức và cực kỳ bệnh hoạn này cả.”

Ông nói việc truy tìm gắt gao những kẻ buôn bán ma túy khiêu dâm chính là việc hiện thể tinh thần của một người công dân tốt và gương mẫu. Nó cũng còn giúp cho việc bảo vệ giá trị về danh tiếng của công ty American Express.

Ông nói: “Mọi người đều phụ thuộc vào thương hiệu của chúng tôi, cho dẫu họ là những khách hàng, những cổ đông, hay những nhân viên của chúng tôi, tất cả họ đều muốn tự hào về thương hiệu của công ty mà họ đang làm, hay đang kinh doanh, và họ muốn tên tuổi đó phải lớn mạnh trên thương trường.”

Thậm chí ngay cả trước khi Liên Doanh này được hình thành ra, công ty AMEX đã nghiêm cấm các khách hàng của họ không được dùng thẻ tín dụng của công ty họ để thanh toán tiền cho các trang web khiêu dâm và gợi dục trẻ em, cũng như bất kỳ trang web khiêu dâm nào của cả người lớn.

Công ty Visa cũng phần nào tham dự vào cuộc chiến đó. Trong những năm vừa qua, công ty đã thuê các chuyên gia sử dụng các phần mềm cực kỳ phức tạp và tinh vi để tìm ra những trang web nào có kinh doanh hình ảnh bậy bạ và dâm dục của trẻ em, và có liệt kê ra logo của công ty Visa ở trong đó.

Khi một trang web được khám phá ra, Visa liền chuyển thông tin đó lên cho FBI và các cảnh sát địa phương, để những cơ quan chức năng này kịp thời truy bắt những tên tội phạm đáng ghê tởm này.

Thế nhưng, những người điều hành các trang web kinh doanh bệnh hoạn này ngày càng trở nên ma mãnh và mánh lới hơn. Những trang web của họ rất khó mà có thể được tìm ra và chúng thường sử dụng những công ty trung gian để xử lý chuyện thanh toán hay thu tiền từ các khách hàng của chúng.

Dẫu vậy, FBI và các chuyên gia điện toán cao cấp của Microsoft cùng những chuyên gia cực kỳ thông minh khác, cũng không vừa. Nếu kẻ gian có dũng mãnh đến bao nhiêu, thì những chuyên gia này càng tinh vi hơn bấy nhiêu, hòng đem tất cả chúng ra trước ánh sáng của công lý.

Và Bà Phó Chủ Tịch của công ty Visa là Rhonda Bentz nói: “Các trang web chính là một nơi rất rộng lớn cho một công ty một mình vào tuần tra. Tôi nghĩ chúng ta có thể tìm ra được những trang web này khi chúng tôi cùng làm việc với các công ty khác như: MasterCard, American Express, cùng với các tổ chức tài chánh khác.”

Và quyết tâm cao nhất của Liên Doanh này chính là cùng nhau đẩy ngành kinh doanh bệnh hoạn này ra khỏi thương trường vào khoảng năm 2008 tới, khiến chúng bị thua lổ, bị pháp luật truy bắt và bị bỏ tù hay trục xuất. Phải làm một cách triệt để và toàn diện.

Bà Bentz nhìn nhận rằng thời gian không còn nhiều nữa. Thế nhưng, Bà nói: “Chúng ta không thể nào để cho các trẻ em đợi mãi được, do đó, chúng ta phải nổ lực hết mình để giải quyết và hành động vượt qua mọi quan liêu bao cấp, hòng để giải quyết một cách rốt ráo về vấn nạn này. Chúng ta phải đề ra một ngày để kết liễu những bọn kinh doanh thân xác trẻ em qua các trang web này.”

Chính vì thế mà Liên Doanh Tài Chánh Chống Lại Việc Kinh Doanh Các Hình Ảnh Khiêu Dâm Trẻ Em đang ráo riết ra tay hành động, và họ cũng đã nói chuyện với các tổ chức tài chánh của họ tại Châu Âu, Châu Á, và Châu Mỹ La Tinh, để biến cuộc chiến này thành một cuộc chiến toàn cầu, để bảo vệ sự lành lặn, sự ngây thơ của vô số các trẻ em, trong đó có các con em của chúng ta.

Dịch lại bài viết này như là cách để cảnh tỉnh các bậc phụ huynh hãy giám sát chặt chẽ mọi sinh hoạt của các con mình trên mạng Internet và dõi tho những hoạt động bất thường của các em, để giúp các em tránh trở thành những nạn nhân của một nhóm hay một sức ép nào đó, hòng buộc các em phải bán thân xác hay sự khỏa thân của các em lên trên mạng Internet cho những kẻ dâm dật bạo tàn. Và cũng để chính thức cảnh tỉnh những tên dâm dật hay những nhóm cổ võ cho các website tục tũi hãy coi chừng, vì FBI và các cảnh sát địa phương cũng như Interpol đang chặt chẽ theo dõi mọi hành động của họ. Nếu không biết chấm dứt ngay, sẽ có ngày bị dính vào lưới của pháp luật vì rằng "lưới trời tuy thưa, và rộng, nhưng rất khó mà có thể lọt qua" không chóng thì chày mà thôi.

Mời các bậc phu huynh hãy tiếp tục dõi theo bài viết ngày mai có nhan đề “Anti-Pornography Pleased.”