BÀI 24 THÁNH THẦN LÀM TA LỚN LÊN.

Ngày xưa Thánh Thần đã được ban cho các tông đồ. Ngày nay Ngài còn được ban cho tín hữu qua Nhiệm tích Thêm sức (Xem bài XVII ).

1. THÊM SỨC VÀ THÁNH TẨY.

Hai nhiệm tích này bổ túc cho nhau :

Thánh Tẩy là nhiệm tích tái sinh. Thêm Sức là nhiệm tích tăng trưởng.

Thánh Tẩy đưa con người ra khỏi tình trạng tội lỗi để hiệp thông với Thiên Chúa nhờ Đức Giêsu. Thêm sức khai triển nơi con người sự biến đổi toàn diện đã khởi sự trong Thánh tẩy.

Thiên Chúa dùng Thánh tẩy để cứu con người. Ngài dùng Thêm sức để giúp con người đón nhận tối đa hồng ân của Ngài và đạt tới tầm vóc tối đa của mình.

2. ƠN THÊM SỨC.

Bất cứ nhiệm tích nào cũng ban Thánh Thần. Nhưng Thêm sức ban Thánh Thần cách đặc biệt với một chủ đích riêng.

Thêm sức là nhiệm tích trưởng thành thiêng liêng. Nó ban sức mạnh, củng cố, hoàn tất người tín hữu đã tái sinh trong Thánh Tẩy, nhờ đó người tín hữu trưởng thành trong đời sống mới.

Thêm sức còn làm cho tín hữu gắn bó hơn với Giáo hội, và tham gia chủ động vào đời sống của Giáo hội. Nhờ sự gắn bó này chính Giáo hội cũng được củng cố.

Thêm sức cũng thôi thúc người tín hữu tích cực xây dựng Nước Thiên Chúa bằng cách làm chứng cho đức tin qua cuộc sống của mình. Vì thế, Thêm sức còn là nhiệm tích tạo nên những chứng nhân của Đức Giêsu.

3. BẢY ĐẶC ÂN CỦA THÁNH THẦN.

Thánh Thần ban cho các tín hữu bảy đặc ân. Nghi thức Thêm sức có nhắc đến các đặc ân này.

Ngài làm ta kính sợ Thiên Chúa.

Ngài ban cho ta nghị lực tâm linh để làm nổi những việc vượt quá sức ta.

Ngài khơi trong ta lòng sủng ái đối với Thiên Chúa.

Ngài làm cho ta được Thiên Chúa chỉ dạy trong tâm hồn.

Ngài giải thoát tâm trí ta khỏi vòng kiềm chế của thụ tạo và hướng về Thiên Chúa.

Ngài giúp ta thấu suốt những gì thuộc về Thiên Chúa.

Ngài đưa tâm trí ta chìm sâu trong Thiên Chúa để chiêm ngắm chính Thiên Chúa.

Tóm lại, Thánh Thần đổi mới toàn thể con người từ nội giới và đưa đời sống tâm linh của ta lên tới tột đỉnh.